Ðối thoại về đức tin

và tương lai của

Giáo hội Công giáo tại Ðức

 

Ðối thoại về đức tin và tương lai của Giáo hội Công giáo tại Ðức.

Ðức [La Croix 20/7/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tòa thánh cho công bố chương trình viếng thăm Ðức quốc của Ðức thánh cha Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2011. Chuyến viếng thăm diễn ra sau một làn sóng những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em làm lay động Giáo hội tại nước này. Trong chương trình canh tân Giáo hội, trong 4 năm sắp tới, Hội đồng Giám mục Ðức sẽ mời các đại diện công giáo, giáo dân cũng như tu sĩ, tham gia một cuộc đối thọai để suy tư về đức tin và tương lai của Giáo hội.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên qui tụ khoảng 300 người đã được tổ chức tại thành phố Mannheim trong hai ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2011.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với chủ đề "Tin ngày hôm nay. Chúng ta đang ở đâu?" đã qui tụ các nhân viên của 27 giáo phận, các giáo sư các phân khoa thần học, các vị phụ trách các phong trào Giáo hội. Tổng cộng có khoảng 300 người gồm giáo dân và tu sĩ đã gặp nhau tại Mannheim, miền tây nam Ðức, để suy tư về tình trạng Giáo hội trong xã hội Ðức ngày nay.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra sau khi các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục được tiết lộ hồi năm 2010 và trước hiện tượng ngày càng có nhiều người xin ra khỏi Giáo hội.

Từ nhiều năm nay, nhiều sáng kiến đối thọai đã được tổ chức ở qui mô giáo phận. Dạo tháng 9 năm 2010, nhân cuộc hội nghị thường niên của các Ðức giám mục, Ðức cha Robert Zollitsch, Tổng giám mục Fribourg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức đã đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại ở cấp toàn quốc cứ mỗi năm một lần trong vòng 4 năm tới.

Trong bài diễn văn khai mạc tại cuộc gặp gỡ hôm 8 tháng 7 năm 2011, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức đã nhấn mạnh đến tính dị biệt của 300 tham dự viên. Theo Ðức cha Zollitsch, tính dị biệt này phản ánh hình ảnh của Thân Thể và các chi thể đã từng được thánh Phaolo xử dụng.

Về phần mình, cha Hans Langendorfer, dòng Tên, thư ký của Hội đồng Giám mục Ðức, hy vọng rằng cuộc gặp gỡ đối thoại này sẽ tạo ra một sự hợp tác mới giữa các tín hữu. Cha nói rằng sau "một năm đầy xáo trộn, chúng ta sẽ can đảm làm chứng cho đức tin và biết sống tình hiệp nhứt trong Giáo hội hơn".

Ông Stefan Vesper, tổng thư ký của Ủy ban trung ương người công giáo, đã bày tỏ vui mừng về "bầu khí tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau" trong cuộc gặp gỡ đối thoại vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo công giáo Pháp "La Croix", ông Vesper nói rằng trong hội nghị, "tất cả mọi vấn đề nội bộ của Giáo hội đều đã được đề cập tới một cách cởi mở". Theo ông, vì là một thành phần quan trọng của xã hội, Giáo hội cần phải lấy lại lòng tin tưởng.

Về phần mình, bà Birgit Mock, thành viên của Ủy ban điều hành Hiệp hội phụ nữ công giáo Ðức, nhấn mạnh đến vấn đề tham gia trong Giáo hội, đặc biệt là chỗ đứng của giáo dân, vấn để những người ly dị tái hôn và sự đón tiếp trong Thánh Thể.

Ông Vesper cho biết hội nghị đã suy tư về việc để cho phụ nữ được nắm giữ những chức vụ cao trong giáo xứ và Giáo hội. Cho tới nay, nhiều chức vụ quan trọng chỉ dành riêng cho giáo sĩ.

Sau hai ngày đối thọai, các tham dự viên nói rằng họ cảm thấy rất được khích lệ. Ông Vesper nói, "giờ đây đã đến lúc thẩm định những kết quả một cách chuyên nghiệp và chắc chắn".

Bà Mock cũng hy vọng rằng có thể dựa trên những kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ đối thoại đầu tiên này để tổ chức các cuộc gặp gỡ cho những năm tới. Các Ðức giám mục Ðức đã quyết định cho tổ chức các cuộc gặp gỡ trong những năm tới.

Các vị đã xác định chủ đề cho các cuộc gặp gỡ từ năm 2012 cho đến 2015 là năm kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II bế mạc.

Ngoài ra, chuyến viếng thăm vào tháng 9 năm 2011 của Ðức thánh cha cũng là động lực để tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế. Cùng với chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, còn có những biến cố quan trọng khác như các cuộc Ðại hội Công giáo toàn quốc từ năm 2012 đến năm 2014 cũng như Ðại hội Thánh Thể toàn quốc vào năm 2013.

Linh mục thư ký Hội đồng Giám mục Ðức cho biết: "Ðức thánh cha rất quan tâm đến tiến trình đối thoại" đang diễn ra tại Ðức.

Ðức cha Zollitsch sẽ trình lên Ðức thánh cha cuộc gặp gỡ đối thoại Mannheim, khi đến viếng thăm ngài tại dinh thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng ở Castel Gandolfo vào tháng 8 năm 2011.

Giáo hội Công giáo tại Ðức hiện đang phải đương đầu với nhiều thách đố. Trước đây, có nhiều vùng với đa số dân theo công giáo và nhiều vùng theo Tin lành. Tuy nhiên, tính linh động của xã hội hiện đại đã bắt đầu khiến cho dân số Ðức pha trộn với nhau. Các cặp vợ chồng hôn nhân khác đạo phải đau khổ vì không được hiệp thông trọn vẹn với nhau. Ngoài ra, do trào lưu tục hóa ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều vùng không còn là thuần Công giáo hay thuần Tin lành nữa.

Hiện nay số người công giáo tham dự thánh lễ Ngày Chúa Nhựt đã giảm đi rất nhiều. Thập niên 90, số người giữ ngày Chúa nhựt là 22 phần trăm, nay tỵ lệ này chỉ còn 13 phần trăm. Với những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội được tiết lộ hồi năm 2010, con số người xin ra khỏi Giáo hội cũng ngày càng nhiều. Do đó, một trong những thách đố lớn của Giáo hội Công giáo Ðức hiện này là làm sao giữ chân được những người đóng thuế, bất luận họ có đến nhà thờ hay không. Không có tiền thuế này, các giáo xứ, các tổ chức Giáo hội, nhứt là các Tổ chức từ thiện như Adveniat, Misereor.. sẽ gặp nhiều khó khăn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page