Những thách đố của đức tân

Tổng giám mục Philadelphia, Hoa kỳ

 

Những thách đố của đức tân Tổng giám mục Philadelphia, Hoa kỳ.

Hoa kỳ [National Catholic Register và Agencies 19/7/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Việc Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, bang Colorado, làm Tổng giám mục Philadelphia để thay thế Ðức hồng y Justin Rigali, người đã đến tuổi về hưu, có một ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ.

Philadelphia là một giáo phận nổi tiếng trung thành với đức tin công giáo, nhưng đồng thời cũng mang tai tiếng không ít trong thời gian qua vì những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Hôm thứ Ba 19 tháng 7 năm 2011, sau khi nhận được tin về sự bổ nhiệm, cả Ðức hồng y Rigali lẫn Ðức cha Chaput đều xuất hiện tại trung tâm giáo phận nằm ở phía sau nhà thờ chính tòa hai thánh Phero và Phaolo để mở một cuộc họp báo. Ðức cha Chaput sẽ nhậm chức Tổng giám mục thứ 13 của Tổng giáo phận Philadelphia vào ngày 8 tháng 9 năm 2011. Về phần mình, Ðức hồng y Rigali sẽ tiếp tục làm giám quản giáo phận cho đến khi Ðức cha Chaput về nhậm chức. Ðức hồng y nói rằng tin một Giám mục mới về nhậm chức giáo phận luôn là dịp để vui mừng và hy vọng cho một giáo hội địa phương.

Về phần mình, với tất cả khiêm tốn, Ðức cha Chaput đã đón nhận chức vụ mới tại một Tổng giáo phận mà theo truyền thống người cai quản thường là một Hồng y. Ðức cha Chaput nhìn nhận rằng "Philadelphia là một trong những thành phố lớn của Hoa kỳ, giàu về lịch sử và thành tựu, với một cộng đồng đức tin công giáo phi thường bắt nguồn từ những vị thánh như John Neumann và Katherine Drexel". Ngài nói: "Tôi không hiểu tại sao Chúa Thánh Thần lại sai tôi về đây. Nhưng tôi tin tưởng nơi lòng Chúa và sự phán đoán của Ngài".

Ðức cha Chaput nổi tiếng là một người không ngừng bênh vực giáo huấn của Giáo hội và vai trò của đức tin trong đời sống công cộng. Trong cuốn sách nổi tiếng có tựa đề "Hãy trả cho Cesar những gì thuộc về Cesar: Phục vụ quốc gia bằng cách sống niềm tin công giáo trong đời sống chính trị", Ðức cha Chaput khuyên người công giáo Mỹ nên để cho đức tin hướng dẫn những chọn lựa của mình. Ngài không bao giờ sợ phải phát biểu về những vấn đề của thời đại.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, ngài viết: "Các ứng cử viên nào tự nhận là công giáo, nhưng lại công khai chối bỏ giáo huấn của Giáo hội về sự thánh thiêng của sự sống con người, là những người đưa ra một chứng từ phản cảm. Họ có thể muốn tỏ ra là người công giáo và là người công giáo nhiệt thành, nhưng nếu họ không hành xử như người công giáo trong sự phục vụ và các chọn lựa chính trị, thì họ thực sự là những con người khác. Và người công giáo chân chính cần phải bỏ phiếu cho phù hợp" với đức tin của mình.

Với những lời lẽ trên đây, ai cũng biết rằng Ðức cha Chaput nhắm vào ứng cử viên tổng thống John Kerry, một người công giáo có chủ trương ủng hộ phá thai.

Với những thành tựu đạt được tại Denver và nhứt là với tiếng tăm của một vị chủ chăn luôn bênh vực giáo huấn của Giáo hội, Ðức cha Chaput sẽ phải đương đầu với một số thách đố đầy cam go tại Philadelphia.

Năm 2005, Tổng giáo phận này đã phải trải qua nhiều sóng gió. Hai vị tiền nhiệm của Ðức hồng y Rigali là Ðức hồng y John Kroll và Ðức hồng y Anthony Bevilacqua, đều đã bị tố cáo "bao che" các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ trong giáo phận.

Khi về nhậm chức Tổng giám mục Philadelphia, Ðức hồng y Rigali đã có một đường lối rất cứng rắn đối với các linh mục phạm tội ấu dâm. Ngài đã cho mở các cuộc điều tra, cộng tác với công tố viện và cho hồi tục bất cứ linh mục nào mà hành động lạm dụng tình dục trẻ em được tiết lộ. Việc đền bù và giúp đỡ các nạn nhân của lạm dụng tình dục được thực hiện một cách tốt đẹp. Mọi người, đạo cũng như đời, đều hài lòng về sự lãnh đạo của Ðức hồng y Rigali.

Tuy nhiên, một bản báo cáo mới được cho công bố dạo tháng Hai năm 2011 lại cho thấy vẫn còn có 37 vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ hay nhân viên được xem là "đáng tin cậy" của Giáo hội. Mặc dù nhìn nhận rằng Tổng giáo phận đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc xử lý các cáo buộc về lạm dụng tình dục, bản báo cáo nói trên cũng phê bình những thiếu sót của Giáo hội trong 6 năm qua.

Như vậy, khi về nhậm chức Tổng giám mục Philadelphia, Ðức cha Chaput sẽ phải đương đầu với những vết thương mới trong nhiệm thể Giáo hội, cùng với những thách đố quen thuộc của một tòa Tổng giám mục hiện đại như: đóng cửa các giáo xứ và trường học, tình trạng thất nghiệp cao và những đòi hỏi ngày càng gia tăng về những trợ giúp bác ái của Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page