Tự do thờ phượng bị đe dọa

trong các trường tại Nam Hàn

 

Tự do thờ phượng bị đe dọa trong các trường tại Nam Hàn.

Nam Hàn [Ucanews 20/7/2011] - Tự do thờ phượng của các học sinh Nam Hàn đang bị đe dọa trong nhiều trường tôn giáo.

Viện Tự do tôn giáo Nam Hàn nói rằng tự do thờ phượng của các học sinh đang bị đe dọa vì họ bị buộc phải thực hành những tôn giáo khác.

Viện Tự do tôn giáo Nam Hàn cho biết như trên tại một cuộc hội thảo có chủ đề "Tự do tôn giáo của giới trẻ trong các trường học" được tổ chức tại thủ đô Seoul hôm thứ Hai 17 tháng 7 năm 2011.

Theo ông Lim Ji Bong, một giáo sư luật tại trường đại học Sogan của Dòng Tên, học giáo lý hay các sinh hoạt khác trong các trường tôn giáo thường có tính bắt buộc, do đó tạo ra xung đột giữa các học sinh và ban giám đốc các trường.

Giáo sư Lim nói rằng ban giám đốc các trường của tôn giáo không nên tước đoạt tự do tôn giáo hay áp đặt một tôn giáo lên các học sinh.

Trường hợp cụ thể đã xảy ra cho một học sinh trung học tên là Gang Eui Suck. Năm 2004, người học sinh này đã tuyệt thực để chống lại một trường trung học tin lành vì buộc em phải tham dự các buổi cử hành phụng tự trong nhà nguyện của trường.

Hồi năm 2010, Tối cao Pháp Viện Nam Hàn đã đưa ra phán quyết thuận lợi cho em Gang và yêu cầu phải bảo đảm tự do tôn giáo trong các trường học.

Mặc dù có phán quyết trên đây, nhiều trường do tôn giáo điều khiển vẫn tiếp tục áp đặt tôn giáo của mình lên học sinh thuộc các tôn giáo khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page