Các Giáo hội Kitô tại Indonesia

cứu trợ các nạn nhân núi lửa

 

Các Giáo hội Kitô tại Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa.

Jakarta, Indonesia [CNA 20/7/2011] - Các Giáo hội Kitô tại Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa.

Các Giáo hội Kitô tại quốc gia có đông người hồi giáo nhứt thế giới này, đã cứu trợ trên 5 ngàn người lánh nạn sau khi Núi lửa Lokon, đảo Sulawesi, miền bắc Indonesia, phun.

Các trường học và nhà thờ kitô tại Tomohon và Manado đã đón tiếp những người lánh nạn.

Mặc dù mức báo động còn cao, các tín hữu kitô thiện nguyện vẫn tiếp tục làm việc để phân phát thực phẩm cho người tỵ nạn. Các trường kitô cũng bắt đầu mở các lớp học cho các trẻ em tỵ nạn.

Ủy ban phát triển của giáo phận Manado đã bày tỏ quan ngại về số phận của nhiều gia đình lánh nạn mà phần lớn là người hồi giáo. Ủy ban kêu gọi tất cả các giáo xứ và tổ chức trong giáo phận hãy làm hết sức có thể để tỏ tình liên đới với người tỵ nạn.

Caritas và Hội đồng Giám mục Indonesia cũng đã đóng góp vào công cuộc cứu trợ.

Ðược biết Núi lửa Lokon, vốn ngủ yên từ nhiều năm nay, đã phun lại vào ngày 9 tháng 7 năm 2011. Hôm Chúa nhựt 17 tháng 7 năm 2011, núi đã phun nham thạch lên đến trên 5 ngàn thước.

Hôm thứ Hai 18 tháng 7 năm 2011, núi lửa lại phun một lần nữa, nhưng không có ai bị thiệt mạng hay bị thương.

Trên 33 ngàn người sinh sống dọc theo triền núi. Trong số này khoảng 10 ngàn người đã di tản.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page