Các Giáo hội tại Ấn độ

sẽ tổ chức một cuộc tuyệt thực

 

Các Giáo hội tại Ấn độ sẽ tổ chức một cuộc tuyệt thực.

New Delhi, Ấn độ [Zenith 20/7/2011] - Các Giáo hội Kitô tại Ấn độ và nhiều tổ chức bênh vực quyền của người cùng đinh tại nước này sẽ tổ chức một cuộc tuyệt thực từ ngày 25 đến 27 tháng 7 năm 2011 tại thủ đô New Delhi.

Với cuộc tuyệt thực này, các Giáo hội Kitô và các tổ chức bênh vực quyền của người cùng đinh hy vọng rằng Quốc hội sẽ bãi bỏ những kỳ thì dựa trên giai cấp và tôn giáo.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, "Kể từ 60 năm nay, đây là cuộc biểu tình lớn nhứt trong cuộc tranh đấu cho quyền của người cùng đinh".

Ðứng ra tổ chức cuộc tuyệt thực gồm có Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn độ, Hội đồng các Giáo hội Chính thống và Tin lành, Ủy ban toàn quốc người cùng đinh kitô, Hội đồng toàn quốc người cùng đinh kitô, cũng như nhiều tổ chức và hiệp hội khác.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu", cuộc tuyệt thực sẽ kết thúc bằng một cuộc tuần hành tiến về Quốc Hội vào ngày 28 tháng 7 năm 2011, nhằm yêu cầu Quốc hội tu chính Hiến Pháp để nới rộng Qui chế "những giai cấp bị loại trừ" cho các tín hữu kitô cùng đinh và người hồi giáo.

Ðược biết: Theo Qui chế "Những giai cấp bị loại trừ", những người cùng đinh được hưởng một số quyền lợi như được giữ các chức vụ công quyền và giáo dục cũng như có thể ra tranh cử. Tuy nhiên, qui chế này lại không có giá trị đối với các tín hữu kitô cùng đinh và người hồi giáo cùng đinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page