Trên 1,800 giáo xứ tại Hoa kỳ

bị đóng cửa kể từ năm 1990

 

Trên 1,800 giáo xứ tại Hoa kỳ bị đóng cửa kể từ năm 1990.

Hoa kỳ [CWN 19/7/2011] - Kể từ năm 1990 đến nay, đã có trên 1,800 giáo xứ tại Hoa kỳ bị đóng cửa.

Theo một cuộc nghiên cứu do Trung Tâm "nghiên cứu ứng dụng tông đồ" thực hiện, con số các giáo xứ trên toàn quốc Hoa kỳ đã từ 19,620 vào năm 1990 xuống còn 17,784 năm 2010, nghĩa là đã giảm đi khoảng 10 phần trăm.

Trong khi đó, từ năm 1990 đến nay, dân số công giáo Hoa kỳ lại gia tăng gần 50 phần trăm, nghĩa từ 46 triệu lên đến 69 triệu người.

Nhìn chung, con số các giáo xứ tại Hoa kỳ hiện nay chỉ cao hơn một chút so với năm 1965.

Cũng theo cuộc nghiên cứu, giữa năm 2000 và năm 2010, con số người tham dự thánh lễ Chúa Nhựt tăng từ 3.5 thành 3.8 phần trăm.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy hiện nay có đến 29 phần trăm các giáo xứ tại Hoa kỳ có thánh lễ bằng một ngôn ngữ khác với tiếng Anh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page