Giáo hội Chính thống Nga

chống lại việc

Giáo hội trở thành quốc giáo

 

Giáo hội Chính thống Nga chống lại việc Giáo hội trở thành quốc giáo.

Mascova [Interfax 15/7/2011] - Giáo hội Chính thống Nga chống lại việc Giáo hội trở thành quốc giáo.

Ðược hãng thông tấn Interfax trích thuật, linh mục Vsevolod Chaplin, giám đốc Phòng "quan hệ giữa Giáo hội và Xã hội" của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova, nói rằng lập trường của tòa Thượng phụ về các quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội không bao giờ thay đổi. Linh mục Chaplin giải thích: "Chúng tôi không muốn Giáo hội trở thành một cơ chế của nhà nước để đảm nhận những chức vụ thế tục".

Linh mục giám đốc phòng ngoại vụ của tòa Thượng phụ Mascova đưa ra tuyên bố trên đây sau khi kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố. Theo cuộc thăm dò, khoảng 30 phần trăm người dân Nga muốn Chính thống trở thành quốc giáo, 48 phần trăm chống và 23 phần trăm không có ý kiến.

Vị linh mục Chính thống này cho biết: Kể từ một thập niên qua, quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước tại Nga, xét theo quan điểm của nhà nước và các quyết định của Giáo hội, vẫn không thay đổi.

Theo cha Chaplin, dù có lớn mạnh và tích cực hơn, Giáo hội Chính thống Nga cũng không bao giờ muốn tìm cách thay thế nhà nước hay đề ra một ý thức hệ chính trị nào.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page