Vai trò của các tôn giáo

trong việc xây dựng hòa bình

và giải quyết các xung đột

 

Vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình và giải quyết các xung đột.

Washington [CNS 19/7/2011] - Ðại sứ lưu động của Hoa kỳ về tự do tôn giáo thế giới khẳng định rằng tôn giáo góp phần xây dựng hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, nữ mục sư Suzan Johnson Cook, tân đại sứ lưu động của Hoa kỳ về tự do tôn giáo thế giới, nói rằng, mặc dù tôn giáo có thể là một nguyên nhân tạo ra xung đột, tôn giáo vẫn có tiềm năng chính trị giúp xây dựng hòa bình và giải quyết xung đột.

Nữ mục sư Cook đưa ra nhận định trên đây sau một cuộc thảo luận mới đây tại Câu lạc bộ báo chí toàn quốc về vai trò của hoạt động ngoại giao dựa trên tôn giáo và việc xử dụng tôn giáo để giải quyết các cuộc xung đột, đặc biệt là tại Pakistan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page