Liên hiệp báo chí công giáo thế giới

không còn là " công giáo" nữa

 

Liên hiệp báo chí công giáo thế giới không còn là "công giáo" nữa.

Vatican [Zenith 18/7/2011] - Hai Hội đồng Tòa thánh về giáo dân và truyền thông xã hội tuyên bố rằng Liên hiệp báo chí công giáo thế giới gọi tắt là UCIP không còn là "công giáo" nữa.

Trong một thông cáo chung, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội tuyên bố rằng, vì cuộc khủng hoảng trầm trọng về điều hành mà Liên hiệp này đã trải qua từ nhiều năm nay, Liên hiệp không thể xử dụng danh xưng "công giáo" nữa.

Hai hội đồng Tòa thánh nói trên than phiền về quyết định của ban quản trị của Liên hiệp: mặc dù không có phép của Tòa thánh, Liên hiệp đã đổi tên mà vẫn còn tiếp tục xử dụng danh xưng "công giáo".

Ðược biết: Liên hiệp báo chí công giáo thế giới đã đổi tên thành "Tổ chức truyền thông công giáo thế giới", gọi tắt là ICOM.

Thông cáo mang chữ ký của Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân và Ðức tổng giám mục Claudio Celli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, ghi nhận rằng "sau nhiều năm phục vụ công cuộc rao giảng Tin mừng bằng báo chí, nay Liên hiệp báo chí công giáo thế giới đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về điều hành".

Thông cáo viết rằng dựa trên quyền hạn của mình, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội đã theo dõi sát hoạt động của Liên hiệp báo chí công giáo thế giới, cho nên đã không nhìn nhận các phiên khoáng đại tại Canada năm 2007, Roma năm 2008 và Burkina Faso năm 2010.

Theo sự thẩm định của hai Hội đồng Tòa thánh nói trên, trong nhiều dịp khác nhau, Tòa thánh đã từng cảnh cáo Liên hiệp báo chí công giáo thế giới về tình trạng thiếu trong suốt và minh bạch trong việc điều hành Liên hiệp. Ngày 23 tháng 3 năm 2011, xuyên qua chủ tịch của Liên hiệp, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân đã thông báo cho mọi thành viên của Liên hiệp rằng Liên hiệp không còn được nhìn nhận như một tổ chức công giáo nữa.

Trong lá thư, trích dẫn giáo luật số 326, sau khi đã tham khảo với phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh và Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân quyết định rút lại danh xưng "công giáo" dành cho Liên hiệp.

Phản ứng truớc quyết định của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, hôm 24 tháng 4 năm 2011, Liên hiệp đã từ UCIP [tức Liên hiệp báo chí công giáo thế giới] đổi thành ICOM, tức Tổ chức truyền thông công giáo thế giới. Tòa thánh đã mạnh mẽ bác bỏ sự đổi tên này, bởi vì liên hiệp vẫn tiếp tục giữ danh xưng "công giáo".

Liên hiệp báo chí công giáo thế giới đã được thai nghén năm 1927 khi các ký giả Pháp, Ðức, Áo và Thụy sĩ thành lập Văn Phòng các kỷ giả công giáo thế giới để thăng tiến một nền báo chí xây dựng trên những giá trị vững chắc.

Năm 1930, Ðại hội báo chí công giáo thế giới đầu tiên đã diễn ra tại Bruxelles, Bỉ và năm 1936, Liên hiệp báo chí công giáo thế giới được chính thức khai sinh tại Roma.

Sau nhiều năm khó khăn trong thời đệ nhị thế chiến, Liên hiệp đã hoạt động lại sau Ðại hội thế giới được tổ chức tại Roma năm 1950.

Năm 1966, Liên hiệp đã chính thức lấy tên là "Liên hiệp báo chí công giáo thế giới" gọi tắt là UCIP.

Ðối với Việt nam, Liên hiệp này đã nhận tờ báo quốc doanh "Công giáo và dân tộc" làm thành viên cũng như đã từng tặng huy chương cho tờ báo này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page