2010 là năm tồi tệ nhứt

đối với các tín hữu kitô Iraq

 

2010 là năm tồi tệ nhứt đối với các tín hữu kitô Iraq.

Iraq [CWN 15/7/2011] - 2010 là năm tồi tệ nhứt đối với các tín hữu kitô Iraq.

Theo một bản báo cáo của tổ chức bênh vực nhân quyền có tên là "Hammurabi", các cuộc bạo động chống các tín hữu kitô tại Iraq trong năm 2010 đã khiến cho 92 người chết và 47 người bị thương.

Bản báo cáo của tổ chức "Hammurabi" cho biết: tất cả các nhà thờ kitô tại Iraq đều bị thiệt hại vì bạo động và vì tình trạng bỏ nước ra đi của các tín hữu kitô. Kể từ năm 2003, khi quân đội Hoa kỳ can thiệp vào Iraq, đã có trên 800 tín hữu kitô bị sát hại.

Tuy nhiên, tổ chức bênh vực nhân quyền "Hammurabi" ghi nhận rằng những tín hữu kitô nào còn ở lại Iraq đều có một ý thức mạnh mẽ về sự dấn thân.

Ngày 4 tháng 7 năm 2011, Ðức thuợng phụ Công giáo Calđê Emmanuel III đã viếng thăm xã giao ông Ali Al Sistani, giáo sĩ lãnh đạo của Cộng đồng Hồi giáo Sunni tại Iraq. Ðức thượng phụ muốn chứng tỏ "sự đoàn kết của Iraq và người Iraq, bất luận là Hồi giáo hay tín hữu kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page