Bielorus rao giảng Tin mừng

thời hậu cộng sản

 

Bielorus: rao giảng Tin mừng thời hậu cộng sản.

Bielorus [Zenit 17/7/2011] - Một trong những ưu tiên hàng đầu trong công cuộc rao giảng Tin Mừng tại cộng hòa Bielorus là truyền đạt đức tin cho các thế hệ trẻ.

Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Ðức cha Wladyslaw Blin, Giám mục Vitebsk,Bielorus, nói rằng tại Bielorus, nơi mà dân chúng đã "sống còn sau 70 năm vắng bóng Thiên Chúa", ưu tiên hàng đầu của công cuộc rao giảng Tin mừng là các thế hệ trẻ.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái rao giảng Tin mừng trong một nước đã từng bị chủ nghĩa cộng sản đàn áp trong hàng bao nhiêu năm trời, Ðức giám mục Vitebsk giải thích rằng giáo phận của ngài đã đề ra một loạt những dự án tập trung vào việc rao giảng Tin mừng như: tổ chức đại nhạc hội "thiêng liêng" cho giới trẻ và những ngày văn hóa kitô với mục đích lôi kéo sự chú ý đến các thực hành kitô truyền thống tại nước này.

Theo Ðức cha Blin, cần phải tìm ra những con đường mới để gặp gỡ giới trẻ và giúp họ củng cố đức tin, "bởi vì nếu trước kia đức tin là một phần của truyền thống dân tộc, thì nay nhiều người đang xa lìa truyền thống này".

Ðức giám mục Vitebsk cho biết: tại Bielorus, Giáo hội không lùi bước trước những vấn đề đạo đức và luân lý. Ngài cho tổ chức nhiều hội nghị quốc tế để đương đầu với vấn đề này. Do đó, nhiều chuyên gia từ Roma đã được mời đến trình bày về đạo đức kitô trong y khoa, kể cả phẩm giá của sự sống.

Ðức cha Blin cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những cuộc hành hương đến những linh địa như Braclav hay Buclav. Gần đây nhứt là cuộc hành hương tại đền thánh quốc gia ở Budslau ngày 1 tháng 7 năm 2011. Ðức cha nhắc lại rằng mặc dù có nhiều thách đố, "nhiều người vẫn có một đức tin vững vàng", một phần nhờ đã trải qua các cuộc bách hại dưới thời cộng sản. Nhiều người đã chết vì đức tin. Hầu như gia đình nào cũng có một người đã chết vì niềm tin vào Chúa.

Ðức giám mục Vitebsk nói rằng Giáo hội Công giáo không ngừng nhấn mạnh rằng "mỗi người đều có quyền thực thi tôn giáo mà họ đang mang trong trái tim, bởi vì đây là niềm tin của chính tổ tiên họ". Giáo hội muốn chứng minh rằng "với Thiên Chúa, ai cũng được hạnh phúc, bởi vì Thiên Chúa là Tình yêu. Chỉ có những ai đánh mất Thiên Chúa trong cuộc sống mới bất hạnh mà thôi".

Theo các số liệu thống kê, dân số Bielorus hiện có khỏang 10 triệu người. Trong số này có gần 2 triệu người công giáo. Ða số người Bielorus theo Chính thống giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page