Cộng đồng Do thái

mạnh mẽ ủng hộ đức Pio XII

vì lập trường chống đức quốc xã

 

Cộng đồng Do thái mạnh mẽ ủng hộ đức Pio XII vì lập trường chống đức quốc xã.

Denver, Colorado, Hoa kỳ [CNA 14/7/2011] - Một nhà nghiên cứu về đức Pio XII nói rằng có nhiều khám phá mới cho thấy cộng đồng do thái mạnh mẽ ủng hộ đức Pio XII vì lập trường chống Ðức quốc xã và bênh vực người do thái của ngài.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, ông William Doino, một nhà nghiên cứu về đức Pio XII, đã trích dẫn nhiều tạp chí trong thập niên 30 của thế kỷ trước để chứng minh rằng các cựu chiến binh Mỹ gốc Do thái đã ca ngợi đức Pio XII vì sự tôn trọng sâu xa của ngài đối với cộng đồng do thái và các phong tục của họ.

Tháng Tư năm 1939, chỉ một tháng sau khi Ðức hồng y Eugenio Pacelli được bầu làm Giáo hoàng với danh hiệu là Pio XII, tạp chí "The U.S Jewish Veteran" [cựu chiến binh do thái Mỹ] đã viết rằng sự lãnh đạo của đức tân giáo hoàng "là một nguồn an ủi lớn lao cho người do thái".

Các cựu chiến binh Mỹ gốc do thái viết rằng "đức Pio XII được biết đến như một người bạn trung thành của người do thái".

Trong số ra tháng 3 năm 1939, báo này cũng bày tỏ niềm hy vọng mãnh liệt của người do thái rằng đức Pio XII sẽ "có một triều đại lâu dài và thành công; rằng ngài sẽ lấp đầy lỗ hổng thiêng liêng do cái chết của người tiền nhiệm để lại và ngài sẽ cũng sẽ được thánh hóa bằng tình yêu thương của bạn hữu ngài".

Ông Doino là tác giả của tuyển tập có tựa đề "Trả lời cho những phê bình nhắm vào đức Pio XII". Theo ông, các tài liệu cho thấy đức Pio XII đã từng mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa Phát xít và Ðức quốc xã cũng như chủ nghĩa bài do thái.

Ông Doino nói rằng không những vị giáo hoàng này chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và toàn trị, mà còn bày tỏ thiện cảm với niềm tin và thực hành của người do thái. Một trong những thí dụ điển hình về thái độ này là khoảng thập niên 30, khi các mối quan hệ giữa Do thái và Kitô giáo chưa được phát triển như ngày nay, ngài đã mời người do thái vào Vatican để thưởng thức món ăn "Kosher" của họ.

Tạp chí "Các cựu chiến binh Mỹ gốc Do thái" không phải là tờ báo duy nhứt ca tụng đức Pio XII.

Tháng 7 năm 1944, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành phố Roma được giải phóng, Hội đồng do thái Mỹ đã công khai ca ngợi Tòa thánh vì đã dọn bánh Kosher cho người do thái đang tá túc trong các cơ sở công giáo dưới thời đức quốc xã chiếm đóng.

Các nghiên cứu của ông Doino được cho công bố sau khi đại sứ Israel bên cạnh Tòa thánh, Mordechai Lewy tạo ra nhiều tranh cãi tại Israel và nhiều nơi khác trên thế giới khi ông lên tiếng ca ngợi đức Pio XII vì đã cứu giúp người do thái trong thời đệ nhị thế chiến. Trước sự chống đối của nhiều nhóm do thái, đại sứ Lewy đành phải rút lại lời tuyên bố của ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page