Chính phủ Ái nhĩ lan đe dọa

xâm phạm bí mật tòa giải tội

 

Chính phủ Ái nhĩ lan đe dọa xâm phạm bí mật tòa giải tội.

Ái nhĩ lan [CWN 14/7/2011] - Chính phủ Ái nhĩ lan đe xọa xâm phạm bí mật tòa giải tội.

Nhiều viên chức cấp cao trong chính phủ Ái nhĩ lan đồng ý rằng các linh mục công giáo có nghĩa vụ phải báo cho cảnh sát biết về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em, ngay cả khi biết được điều đó trong tòa giải tội. Do đó, chính phủ nước này đang có kế hoạch ban hành luật vốn sẽ đe dọa bí mật tòa giải tội.

Kế hoạch này khiến cho nhiều người lo ngại. Ngay cả dưới thời cách mạng Pháp, khi giáo hội bị bách hại dã man, người ta cũng chẳng đề ra một luật yêu cầu phải tiết lộ bí mật tòa giải tội. Ðiều này không chỉ làm tổn thuơng Giáo hội, mà cũng không có ích xét về mặt dân sự.

Ký giả David Quinn viết trên báo "The Irish Catholic" rằng rồi đây sẽ chẳng có một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em nào dám đến xưng tội vì biết rằng linh mục sẽ tố cáo mình với cảnh sát. Nhưng một khi bị chận đứng ở tòa giải tội, thì người có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em cũng sẽ không dám bàn hỏi với bất kỳ người nào để đi thêm một bước nữa là ra trình diện với công quyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page