Chính phủ Ái nhĩ lan

triệu tập Sứ thần Tòa thánh

để thảo luận về những cáo buộc

về lạm dụng tình dục trẻ em tại nước này

 

Chính phủ Ái nhĩ lan triệu tập Sứ thần Tòa thánh để thảo luận về những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em tại nước này.

Dublin, Ái nhĩ lan [CWN 14/7/2011] - Chính phủ Ái nhĩ lan triệu tập Sứ thần Tòa thánh để thảo luận về những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em tại nước này.

Hôm thứ Năm 14 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Giuseppe Leanza, Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan đã được bộ trưởng ngoại giao nước này, ông Eamon Gilmore, mời đến để bày tỏ sự bất bình của chính phủ Ái nhĩ lan về việc xử lý của Tòa thánh đối với các cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em.

Việc triệu tập Sứ thần Tòa thánh xảy ra sau khi chính phủ cho công bố một bản báo cáo về việc xử lý các cáo buộc về lạm dụng tình dục trong giáo phận Cloyne. Bản báo cáo nói rằng các viên chức Tòa thánh đã ủng hộ các vị giám mục đã bao che các vụ lạm dụng tình dục, nhưng lại tìm cách ngăn cản các vị nào tỏ ra tích cực trong việc giải quyết vấn đề.

Thủ tướng Ái nhĩ lan, ông Enda Kennay gọi thái độ của Tòa thánh là "hoàn toàn nhục nhã".

Sau cuộc gặp gỡ với bộ trưởng ngọai Ái nhĩ lan, Ðức cha Leanza đã từ chối không trả lời các câu hỏi của các ký giả, nhưng đọc một tuyên ngôn ngắn khẳng định rằng Tòa thánh luôn "đề ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page