Ðài Loan có nhiều đền đài

hơn nhà thờ công giáo

 

Ðài Loan có nhiều đền đài hơn nhà thờ công giáo.

Ðài Loan [Ucanews 8/7/2011] - Ðài Loan có nhiều đền đài hơn nhà thờ công giáo.

Những số liệu thống kê mới nhứt vừa được Bộ nội vụ Ðài loan phổ biến cho thấy nước này là một trong nước đa nguyên nhứt trên thế giới về niềm tin tôn giáo.

Hiện tại quốc gia hải đảo này có đến 27 tôn giáo được đăng ký. Con số tín đồ các tôn giáo cũng tương đối cao. Ðược biết dân số Ðài Loan hiện nay là 25 triệu người, trong số này có gần một triệu ghi danh tại các đền thờ và gần 6 trăm ngàn ghi danh tại các nhà thờ kitô giáo.

Ông Jiang Yi Huah, bộ trưởng bộ nội vụ Ðài loan nói rằng các con số thống kê cho thấy Ðài loan là một quốc gia hiếm thấy trên thế giới về mặt tôn giáo. Không những quốc gia này đa nguyên và khoan nhượng, mà các tôn giáo cũng tỏ ra tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, một học giả kitô cho rằng con số các nhà thờ kitô quá ít so với con số đền thờ các tôn giáo khác. Có đến gần 12 ngàn đền thờ của Phật giáo, Lão giáo và tôn giáo cổ truyền, nhưng chỉ có khoảng 3 ngàn 3 trăm nhà thờ kitô, trong số này nhà thờ công giáo chỉ chiếm có một phần tư. Như vậy, cứ 3 đền thờ của các tôn giáo mới có một nhà thờ kitô.

Giáo sư John Baptist Chuang, thuộc Ðại học Công giáo Fu Jen [Phụ Nhân] nói rằng người đài loan rất bảo thủ và gìn giữ các phong tục, cho nên rất khó đưa họ trở lại Kitô giáo. Trong khi đó, các di dân từ Lục địa lại tỏ ra cởi mở hơn để đón nhận một tôn giáo mới.

Giáo sư Chuang cho biết: Công giáo đã được đưa vào Ðài loan cách đây 151 năm, nhưng chỉ lớn mạnh sau năm 1949, khi chính phủ quốc dân đảng chạy trốn chế độ cộng sản và nhiều giáo sĩ Trung hoa và ngoại quốc bị trục xuất khỏi Trung quốc.

Cha John Jao, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Ðài loan nói rằng nhiều nguời Ðài loan không theo Kitô giáo vì quá gắn bó với các truyền thống phật giáo và lão giáo. Ngay cả cơ cấu và hoạt động của các Giáo hội tây phuơng cũng đặt ra nhiều vấn đề cho việc rao giảng Tin mừng. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa suốt tuần, khiến dân chúng không thể vào cầu nguyện. Vả lại, quỳ cầu nguyện cũng là một cung cách xa lạ đối với nhiều người Ðài loan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page