Người dân Argentina

tuần hành bênh vực sự sống

 

Người dân Argentina tuần hành bênh vực sự sống.

Buenos Aires, Argentina [CNA 13/7/2011] - Người dân Argentina tuần hành phản đối dự luật cho phép phá thai tại nước này.

Nhiều tổ chức bảo vệ sự sống tại Argentina đã tổ chức một cuộc tuần hành trước trụ sở Quốc hội để phản đối một dự luật hợp pháp hóa hành động phá thai.

Theo hãng tin "AICA", các bác sĩ thuộc hiệp hội "Bác sĩ công giáo" tại Argentina cho biết cuộc tuần hành hôm 13 tháng 7 năm 2011 là "để bày tỏ lập trường của Hiệp hội về vấn đề phá thai, bởi vì đa số các nhà lập pháp trong Ủy ban về phá thai đã ký tên vào dự luật".

Cuộc tuần hành bênh vực sự sống đã diễn ra khi Quốc hội Argentina đón tiếp ông Luz Patricia Mejia, chủ tịch của Ủy ban Liên Mỹ Châu về nhân quyền, kiêm báo cáo viên của Liên hiệp quốc về Argentina. Ông Mejia nổi tiếng là một người bênh vực các phương pháp ngừa thai nhân tạo cũng như quyền được phá thai.

Ông đã được mời đến phát biểu tại Ủy ban về tội phạm của Quốc hội Argentina. Ủy ban này đang cứu xét một dự luật cho phép hợp pháp hóa hành động phá thai tại Argentina.

Với sự hậu thuẩn của trên 50 lãnh tụ tại quốc hội, dự luật cho phép các trẻ em gái 14 tuổi và lớn hơn được phép phá thai mà không cần có sự ưng thuận của cha mẹ. Dự luật cũng cho phép chính phủ xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai và phá thai cho đến tháng thứ 3 của thời kỳ thai nghén.

Dự luật cũng sẽ giới hạn quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page