Vị giám mục thủ cựu chối bỏ

trách nhiệm của đức quốc xã

trong vụ tàn sát người do thái

bị buộc phải đóng tiền phạt

 

Vị giám mục thủ cựu chối bỏ trách nhiệm của đức quốc xã trong vụ tàn sát người do thái bị buộc phải đóng tiền phạt.

Berlin, Ðức [CNA 13/7/2011] - Vị giám mục thủ cựu thuộc huynh đoàn Pio X đã từng chối bỏ trách nhiệm của đức quốc xã trong việc tàn sát người do thái bị buộc phải đóng tiền phạt.

Ðược biết một tòa phúc thẩm tại Ðức đã ra lệnh cho Ðức cha Richard Williams, thuộc huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X, phải đóng một số tiền phạt là 9 ngàn mỹ kim vì đã công khai phủ nhận việc Ðức quốc xã tàn sát người do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình tại Thụy điễn hồi năm 2008, vị giám mục thủ cựu này khẳng định rằng "có bằng chứng lịch sử cho thấy không hề có chuyện 6 triệu người do thái bị đức quốc xã tàn sát". Trước đó một tòa sơ thẩm ra lệnh cho vị giám mục này phải trả một số tiền lên đến 14 ngàn mỹ kim. Nhưng mới đây một tòa phúc thẩm giảm tiền phạt xuống còn 9 ngàn mỹ kim.

Cuộc phỏng vấn truyền hình nói trên đã được cho chiếu lại vào tháng Giêng năm 2009, khi Ðức thánh cha Benedicto XVI vừa rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục lãnh đạo của Huynh đoàn Pio X.

Việc Ðức thánh cha rút lại vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục công giáo thủ cựu đã mở đường cho các cuộc đối thoại giữa Tòa thánh và huynh đoàn Pio X. Qua các cuộc thương thuyết này, Tòa thánh yêu cầu Huynh đoàn này chấp nhận giáo huấn của công đồng Vatican II cũng như của các vị giáo hoàng thời hậu công đồng.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố dạo tháng 2 năm 2009, Tòa thánh giải thích rằng Huynh đoàn Pio X "không hề được hưởng bất cứ qui chế giáo luật nào trong Giáo hội Công giáo". Ðiều này có nghĩa là, ngay cả khi được rút lại vạ tuyệt thông, 4 vị giám mục của Huynh đoàn vẫn không được thi hành bất cứ tác vụ nào trong Giáo hội Công giáo.

Ðầu năm 2009, chính Ðức thánh cha cũng đã tuyên bố rằng lập trường của đức cha Willamson đối với cuộc sát tế người do thái là điều không thể chấp nhận được.

Tòa thánh cũng nói rằng để được "chấp nhận như một giám mục có thể thi hành tác vụ trong Giáo hội Công giáo, đức cha Williamson phải rút lại những lời tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người do thái".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page