Ðức giám mục Phi luật tân

có thể giữ lại tài vật do

Văn phòng từ thiện chính phủ tặng

 

Thuợng viện Phi luật tân tuyên bố: các Ðức giám mục có thể giữ lại tài vật do Văn phòng từ thiện của chính phủ tặng.

Manila, Phi luật tân [CNS 13/7/2011] - Thuợng viện Phi luật tân phán quyết: các Ðức giám mục có quyền giữ tiền và xe hơi do Văn phòng "Philippine Charity Sweepstakes" tặng.

Ðược biết: có 7 vị Giám mục Phi luật tân đã được Văn phòng từ thiện của chính phủ tặng tiền và xe hơi dưới thời cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo.

Các thượng nghị sĩ Phi nói rằng việc các Ðức giám mục nhận quà từ Văn phòng nói trên không có gì là "bất thường", bởi vì các chiếc xe đã được xử dụng để giúp đỡ dân chúng, chứ không phải để quảng bá tôn giáo.

Tuy nhiên, 7 vị Giám mục nói trên đã nhìn nhận rằng việc nhận quà cáp như thế đã khiến cho Giáo hội phải "xấu hổ", cho nên, mặc dù có phán quyết của Thượng viên, các ngài vẫn mang xe trả lại cho Văn phòng từ thiện nói trên.

Trong một tuyên ngôn được Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato đọc trong một cuộc điều trần tại thượng viện, các Ðức giám mục Phi xác nhận rằng các chiếc xe đã được xử dụng cho các chương trình xã hội trong các giáo phận của các ngài.

Ðã có 3 vị Giám mục tại đảo Luzon mang xe đến thựơng viện và trả lại cho văn phòng từ thiện nói trên.

Ðức cha Quevedo nói rằng các chiếc xe khác đang được xử dụng tại Mindanao cũng sẽ được mang trả lại cho đại diện của văn phòng Sweepstakes.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page