Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ

kêu gọi chính phủ

chận đứng bạo động tại Sudan

 

Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ kêu gọi chính phủ chận đứng bạo động tại Sudan.

Washington [CWN 13/7/2011] - Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ kêu gọi chính phủ Hoa kỳ giúp chận đứng bạo động tại Sudan.

Trong một lá thư gởi cho tổng thống Barack Obama, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ kêu gọi ông hãy có hành động cấp thời để đáp ứng với các nhu cầu của người dân Sudan.

Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ cho biết chính phủ Khartoum, tức chính phủ miền Bắc Sudan đang mở những cuộc tấn công nhắm vào thường dân trong các vùng gần biên giới giữa hai miền Nam Bắc. Cơ quan này kêu gọi tổng thống Obama hãy cùng với hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Sudan bảo vệ các thường dân, tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo được giúp đỡ mọi người đang túng thiếu cũng như theo dõi sát các cuộc bạo động và di tản tại vùng đang có tranh chấp giữa hai miền.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sau hơn 20 năm nội chiến đẫm máu khiến cho gần 2 triệu người thiệt mạng, hôm 9 tháng 7 năm 2011, Miền Nam Sudan đã chính thức tuyên bố độc lập. Nhưng hiện nay, tại một số vùng nằm giữa biên giới hai miền như Abeyei và miền nam Kordofan, bạo động vẫn tiếp diễn. Các cuộc giao tranh đã khiến cho hàng chục ngàn người phải di tản.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page