Các Ðức giám mục Guangdong, Trung quốc

bị cưỡng bách tham dự một lễ

tấn phong giám mục không có phép của Tòa thánh

 

Các Ðức giám mục Guangdong, Trung quốc, bị cưỡng bách tham dự một lễ tấn phong giám mục không có phép của Tòa thánh.

Guangdong, Trung quốc [Asianews 11/7/2011] - Các Ðức giám mục Guangdong, Trung quốc, bị bắt cóc và bị cưỡng bách tham dự một lễ truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, 4 giám mục hiệp thông với Ðức thánh cha tại tỉnh Guangdong, Trung quốc, đã bị chính quyền cộng sản nước này bắt cóc để buộc phải tham dự lễ truyền chức giám mục cho linh mục Huang Bingzhuang, theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm 14 tháng 7 năm 2011. Linh muc Huang đã được bầu làm giám mục Shantou, nhưng không đựoc Tòa thánh phê chuẩn.

Hiện nay không ai biết được 4 vị giám mục này đang bị giam giữ ở đâu.

Các nguồn tin từ địa phương cho hãng thông tấn Asianews nói rằng Ðức cha Liang Jiansen, giám mục Jiangmen, người vừa được tấn phong hồi tháng 3 năm 2011, cho biết ngài đã bị công an bắt đưa đi. Những nguồn tin khác cũng nói rằng Ðức cha Liao Hongqing, giáo phận Meizhou và Ðức cha Yongda, Giám mục Zhanjiang, bị bắt cóc hôm 9 tháng 7 năm 2011. Riêng Ðức cha Joseph Gan Junqiu, Giám mục Guangzhou, đã mất tích từ nhiều ngày nay.

Ngoài các vị giám mục nói trên, còn có 4 giám mục khác, tất cả đều hiệp thông với Ðức thánh cha, cũng bị buộc phải tham dự lễ truyền chức giám mục tại Shantou.

Riêng Ðức cha Paul Pei Junmin, Giám mục Liaoning, người được chỉ định phải chủ phong trong lễ truyền chức, hiện đang được các linh mục giáo phận bảo vệ trong nhà thờ chính tòa Shenyang. Hôm Chúa nhựt 10 tháng 7 năm 2011, tất cả các linh mục giáo phận đã đồng tế để cầu nguyện cho sự hiệp nhứt của giáo phận. Ðức cha Pei đã cám ơn các tín hữu đã tỏ tình liên đới với ngài. Dạo tháng 11 năm 2010, vị giám mục này cũng đã bị cưỡng bách tham dự lễ truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh tại Chengde.

Cảnh sát chìm nổi hiện đang bao vây nhà thờ chính tòa Shenyang. Hôm Chúa nhựt 10 tháng 7 năm 2011, các linh mục giáo phận Liaoning đã cho công bố một tuyên ngôn để thông báo rằng "để bảo vệ đức tin, tất cả các linh mục giáo phận đến ở trong nhà thờ chính tòa một tuần lễ và sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến khi nào sóng gió qua đi".

Trong những ngày vừa qua, người ta cũng thấy có một người thanh niên mặc áo thun có in hàng chữ "để tránh bị vạ tuyệt thông, hãy loại bỏ các cuộc phong chức không có phép" của Tòa thánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Hội công giáo ái quốc Trung quốc đã loan báo sẽ tiến hành phong chức giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Trên nhiều trang mạng công giáo tại Trung quốc, người ta đọc được tuyên ngôn của linh mục Yang Yu, phát ngôn viên của Hội công giáo ái quốc Trung quốc. Trong tuyên ngôn, linh mục này nói rằng ông lấy làm tiếc vì thái độ của Tòa thánh mà ông tố cáo là không chịu thăng tiến sự hiệp nhứt của Giáo hội Trung quốc.

Tuyên ngôn của linh mục Yang Yu viết rằng mặc dù chưa có quan hệ bình thường giữa Trung quốc và Tòa thánh, Giáo hội tại Trung quốc đang phải đối đầu với nhu cầu khẩn thiết phải rao giảng Tin mừng, cho nên các Giáo hội địa phương đành phải tự bầu chọn giám mục cho những giáo phận đang trống ngôi.

Trong thực tế, theo hãng thông tấn Asianews, đàng sau chiêu bài "rao giảng Tin mừng" là ý đồ của nhà nước muốn kiểm soát tất cả các cuộc phong chức giám mục. Việc truyền chức sắp tới tại Shantou là một điển hình: linh mục Huang đã được bầu làm giám mục trong một khóa họp do Hội công giáo ái quốc điều động và lèo lái. Giáo phận này vốn đã có một giám mục chính tòa là Ðức cha Zhuang Jianjian, được tấn phong giám mục lén lút hồi năm 2006 với sự chuẩn y của Tòa thánh. Nhưng hội công giáo ái quốc không nhìn nhận ngài như giám mục và luôn ngăn cản công tác mục vụ của ngài. Kể từ tháng 12 năm 2010, Ðức cha Zhuang đã bị quản thúc tại gia. Tuần thánh 2011, ngài không thể thi hành chức vụ chủ chăn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page