Báo Người quan sát Roma

kêu gọi đạo đức thông tin

 

Báo Người quan sát Roma kêu gọi "đạo đức thông tin".

Vatican [CNA 11/7/2011] - Sau vụ tai tiếng về những vụ nghe lén điện thoại của một tờ báo lá cải tại Anh quốc, báo Người quan sát Roma kêu gọi nên có "đạo đức trong truyền thông".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 11 tháng 7 năm 2011, ông Gian Maria Vian, giám đốc báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, đã lên tiếng kêu gọi nên có "nhiều đạo đức hơn trong ngành báo chí".

Ít nhứt có 9 ký giả của tờ báo lá cải "News of the World" và ba cảnh sát viên tại Anh quốc sẽ bị giam tù vì đã nghe lén điện thoại của hoàng gia, các gia đình nạn nhân của tội ác.

Tin tức mới nhứt còn cho biết tờ báo lá cải do nhà cự phú truyền thông Rupert Murdoch làm chủ, cũng đã từng nghe lén điện thoại của cựu thủ tướng Gordon Brown và nhiều nhân vật khác.

Tờ báo đã bị chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa.

Theo giám đốc của báo Người quan sát Roma, vụ tai tiếng này cho thấy cần phải đề ra những nguyên tắc đạo đức trong báo chí cũng như bất cứ ngành nghề nào.

Nhắc lại sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI nhân ngày Thế Giới truyền thông năm 2011, ông Vian nói rằng cần phải có "đạo đức thông tin" cũng như "đạo đức sinh học".

Theo ông, những hành động xâm phạm đời tư do báo "News of the World" chủ trương cho thấy người ta không tôn trọng nhân tính của các nạn nhân.

Giám đốc báo Người quan sát Roma nhấn mạnh rằng đòi hỏi công lý và tôn trọng phẩm giá của mỗi một người cần phải được đặt lên trên nhu cầu thông tin.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page