Khánh thành

một nhà thờ mới tại Iraq

 

Khánh thành một nhà thờ mới tại Iraq.

Kirkuk, Iraq [CWN 11/7/2011] - Một nhà thờ mới tại Iraq vừa được khánh thành.

Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ hồi năm 2003, cộng đồng kitô tại Iraq đã khánh thành một nhà thờ mới.

Nhà thờ nói trên thuộc giáo phận Kirkuk, miền Bắc Iraq và được dâng kính cho thánh Phaolo. Trong nghi thức thánh hiến nhà thờ, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calđê Kirkuk kêu gọi các tín hữu kitô hãy tiếp tục đóng vai trò tích cực trong cuộc sống của đất nước. Ngài nói rằng "tự cô lập là chết dần chết mòn".

Là người không ngừng kêu gọi các tín hữu kitô ở lại Iraq ngay cả khi phải chịu tử đạo, Ðức tổng giám mục Kirkuk luôn nói đến nhu cầu phải bảo đảm an ninh cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại nước này.

Nhà thờ thánh Phaolo được xây cất với sự giúp đỡ của chính phủ cũng như sự dâng cúng của tư nhân.

Trước khi quân đội Hoa kỳ xâm chiếm Iraq vào năm 2003, cộng đồng tín hữu tại Iraq có khoảng một triệu người. Kể từ đó, vì sợ bạo động và đe dọa, nhiều gia đình đã bỏ nước ra đi. Hiện số tín hữu kitô trên toàn quốc Iraq chỉ còn khoảng 400 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page