Các Ðức giám mục Ấn độ lên án

việc giải phẫu để chuyển đổi giới tính của nữ nhi

 

Các Ðức giám mục Ấn độ lên án việc giải phẫu để chuyển đổi giới tính của nữ nhi.

New Delhi, Ấn độ [CWN 11/7/2011] - Các Ðức giám mục Ấn độ lên án phẫu thuật chuyển đổi giới tính của nữ nhi.

Hội đồng Giám mục Ấn độ đã mạnh mẽ lên án việc chuyển đổi giới tính cho nữ nhi theo yêu cầu của cha mẹ chúng. Tại thành phố Indore, một thành phố có khoảng 1 triệu rưởi dân thuộc bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn độ, đã có khoảng 300 trẻ em gái dưới một tuổi đã bị phẫu thuật để biến thành con trai.

Cha Charles Irudayan, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ, cho biết các Ðức giám mục đã cực lực lên án thực hành "khủng khiếp" này. Theo cha, thực hành này phản ánh não trạng trọng nam khinh nữ trong xã hội Ấn độ hiện nay.

Ngoài ra, cũng theo cha Irudayan, một số cuộc khảo sát cho biết trong 20 năm qua, vì việc tuyển chọn phái tính này, đã có trên 5 triệu thai nhi nữ bị sát hại.

Cha Irudayan nói rằng Giáo hội hiện đang nỗ lực quảng bá văn hóa bình đẳng và thăng tiến phẩm giá cũng như quyền của người phụ nữ trong xã hội Ấn độ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page