Thảm trạng nhân đạo

tại Miền đông Phi Châu

 

Thảm trạng nhân đạo tại Miền đông Phi Châu.

Miền đông Phi Châu [Fides 9/7/2011] - Miền đông Phi Châu đang trải qua nạn hạn hán tệ hại nhứt từ 60 năm nay.

Ðược hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích thuật, Bà Elizabeth Byrs, phát ngôn viên của Văn Phòng Phối hợp các hoạt động nhân đạo của Liên hiệp quốc cho biết một số nơi như Erithea, Ethiopia, Somalia và miền Bắc Kenya đang trải qua một thảm trạng nhân đạo do hạn hán gây ra, khiến cho giá lương thực tăng từ 60 đến 80 phần trăm so với năm vừa qua. Hiện có đến 10 triệu người đang có nguy cơ chết đói, hằng triệu người tỵ nạn và người di tản đang lang thang mà chưa có một chương trình đáng tín cậy nào được đề ra để cứu sống họ.

Theo những số liệu mới nhứt được Liên hiệp quốc cho công bố, nạn hạn hán hiện đang ảnh huởng đến sự sống của 3.2 triệu người tại Kenya, 2.6 triệu tại Somalia, 3.2 triệu tại Ethiopia và trên một trăm ngàn tại Djibouti. Tại một số khu vực trong vùng, tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng hai lần cao hơn mức khẩn cấp được dự trù đến 15 phần trăm. Tại Somalia, cứ 3 trẻ em thì có một đang thiếu dinh dưỡng. Chính phủ Kenya đã tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc và kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ. Trại tỵ nạn Daadad tại miền Bắc Kenya, vốn được xem là trại tỵ nạn lớn nhứt thế giới, đã vượt quá khả năng của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page