Tân tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục

Miền Ðông Phi Châu

 

Tân tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Miền Ðông Phi Châu.

Nairobi, Kenya [Zenit 11/7/2011] - Các Ðức giám mục trong Liên hội đồng Giám mục Miền Ðông Phi Châu bầu vị tân tổng thư ký.

Trong phiên khóang đại lần thứ 17 được tổ chức tại Nairobi, Kenya, từ ngày 29 tháng 6 đến 7 tháng 7 năm 2011, các Ðức giám mục Miền Ðông Phi Châu đã bầu cha Ferdinand Lugonzo làm tân tổng thư ký của Liên hiệp.

Liên hội đồng Giám mục Miền Ðông Phi Châu qui tụ các Ðức giám mục thuộc các nước Kenya, Ouganda, Sudan, Erythrea, Ethiopia, Tanzania, Malawi và Zambia.

Cha Lugonzo, thuộc giáo phận Kakamega, miền Tây Kenya, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại đại học Thánh Giá của Hội Opus Dei ở Roma. Cha được bầu lên thay thế cho cha Pius Rutechura, thuộc giáo phận Bukoba, Tanzania, vừa được bổ nhiệm làm phó viện trưởng Ðại học Công giáo Miền Ðông Phi Châu.

Ngoài ra, Ðức cha Tarcisio Zizaye, Tổng giám mục Blantyre, Malawi, được tái cử trong chức vụ chủ tịch Liên hội đồng Giám mục miền Ðông Phi châu, kiêm chưởng ấn Ðại học Công giáo Ðông Phi Châu.

Trong phiên khoáng đại vừa qua, 350 tham dự viên đã thẩm định ảnh hưởng của sứ mệnh mục vụ của Liên hội đồng Giám mục miền đông Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, cũng như nghiên cứu về những thách đố mới đang được đặt ra cho Liên hiệp.

Một trong những thách đố lớn được các Ðức giám mục miền Ðông Phi Châu nhấn mạnh là "sự gia tăng của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan" và tình trạng thiếu linh mục trong vùng.

Ðức cha Giorgio Bertin, Giám mục Djibouti, kiêm giám quản tông tòa Mogadishu, cho biết tại Somalia và Djibouti chẳng hạn, sự hiện diện của Giáo hội Công giáo coi như hoàn toàn bị hủy diệt. Nhân dịp này, Ðức cha Bertin kêu gọi các giáo phận miền đông Phi châu nào có nhiều linh mục hãy quảng đại chia sẻ với những nơi đang thiếu linh mục.

Ngoài các thách đố nói trên, các Ðức giám mục miền Ðông Phi châu cũng thảo luận về một số vấn đề như Giáo hội và truyền thông, đào tạo linh mục, tương lai các trường công giáo, công lý và hòa bình tại miền Ðông Phi Châu, tông đồ nơi giới trẻ, phúc âm hóa và giáo dục, Lời Chúa và hội nhập, việc thực hành ma thuật tại một số vùng.

Theo chuơng trình, phiên khoáng đại lần tới của các Ðức giám mục miền Ðông Phi Châu sẽ được tổ chức tại Malawi vào tháng 7 năm 2014.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page