Thánh lễ tạ ơn tại Balan

để vinh danh Ðức Gioan Phaolo II

và cố tổng thống Ronald Reagan

 

Thánh lễ tạ ơn tại Balan để vinh danh Ðức Gioan Phaolo II và cố tổng thống Ronald Reagan.

Krakow, Balan [CWN 12/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Balan tổ chức thánh lễ tạ ơn để tuởng niệm chân phước Gioan Phaolo II và cố tổng thống Ronald Reagan.

Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, nguời đã từng là thư ký riêng của Chân phước Gioan Phaolo II, đã dâng thánh lễ tạ ơn và vinh danh Ðức Gioan Phaolo II và cố tổng thống Hoa kỳ Ronald Reagan, mà sinh nhựt thứ 100 được mừng trên toàn Ðông Âu.

Phát biểu trong lễ tạ ơn và tưởng niệm, Ðức hồng y tổng giám mục Krakow nói "Hôm nay chúng ta tuởng nhớ hai người mà những quyết định đã ảnh hưởng mạnh trên số phận và cục diện thế giới hiện đại". Theo Ðức hồng y Dziwisz, Chân phước Gioan Phaolo II và cố tổng thống Ronald Reagan, mỗi vị đã hoạt động trong lãnh vực riêng của mình, mỗi vị đều có những trách nhiệm khác nhau... Nhưng hai vị đều nhắm đến một mục đích giống nhau và do đó, trong nhiều trường hợp, hai lối đi đều hội tụ với nhau".

Ðức hồng y Tổng giám mục Krakow nói rằng cố tổng thống Reagan đã "làm hết mọi nỗ lực để chấm dứt điều mà ông gọi một cách đúng đắn là "đế quốc của sự dữ", tức các chế độ cộng sản, một ý thức hệ chủ trương xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa.

Ðức hồng y nói: "đế quốc của sự dữ này đã chối bỏ tự do của nhiều người và nhiều dân tộc. Nó đã làm như thế bằng một ý thức hệ đồi bại, mà hậu quả là hàng triệu triệu người phải đau khổ và chết".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page