Ðức thánh cha vinh danh

hoàng thân Otto von Habsbourg

 

Ðức thánh cha vinh danh hoàng thân Otto von Habsbourg.

Roma [Zenit 11/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI vinh danh hoàng thân Otto von Habsbourg qua đời hôm 4 tháng 7 năm 2011, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong điện văn chia buồn gởi đến gia đình hoàng thân, Ðức thánh cha gọi ông là "một người âu châu vĩ đại dấn thân cho hòa bình".

Ðức thánh cha sẽ cử Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienna, Áo quốc, đại diện ngài tham dự tang lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Stephano, Vienna, vào ngày Chúa nhựt 17 tháng 7 năm 2011.

Trong điện tín, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "với một cuộc sống trường thọ và phong phú, hoàng thân Habsbourg đã trở thành chứng nhân của một lịch sử đầy thăng trầm của Âu Châu".

Ông đã từng là dân biểu đại diện cho Ðảng Liên hiệp Kito xã hội Baviere, Ðức, tại Nghị Viện Âu Châu từ nam 1979 đến năm 1999. Ông cũng đã được bầu làm chủ tịch của Liên hiệp Liên Âu Thế Giới.

Ðược biết, theo di chúc, trái tim của hoàng thân Habsbourg sẽ được chôn cất tại tu viện Biển đức Pannonhalma, Hungary.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page