Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam

thông báo về việc nhà nước

cấm linh mục giám tỉnh

dòng Việt nam xuất cảnh

 

Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam thông báo về việc nhà nước cấm linh mục giám tỉnh dòng Việt nam xuất cảnh.

Sài gòn [Truyền thông Chúa cứu Thế Việt nam 12/07/2011] - Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam thông báo về việc công an cấm linh mục giám tỉnh xuất cảnh.

Trong một thông cáo báo chí đề ngày 12 tháng 7 năm 2011, Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam thông báo rằng chiều Chúa nhựt 10 tháng 7 năm 2011, tại cửa khẩu sân bay Tân sơn nhất, Sài gòn, công an thành phố Sài gòn đã lập biên bản cấm linh mục Vinh sơn Nguyễn Trung Thành, bề trên giám tỉnh Dòng Việt nam, xuất cảnh.

Theo thông cáo báo chí của dòng Chúa Cứu Thế, biên bản không ghi lý do cấm xuất cảnh rõ ràng. Do đó, dòng Chúa Cứu Thế Việt nam tuyên bố "đây là một việc làm tùy tiện và có dấu hiệu vi phạm chính Nghị Ðịnh số 136/2007/NÐ-CP."

Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam cho biết: mục đích của linh mục giám tỉnh xuất cảnh lần này đi Singapore là thi hành sứ mạng tôn giáo thuộc Liên hiệp Dòng Chúa Cứu Thế Vùng Á - Úc, từ ngày 11 đến 13 tháng 7 năm 2011.

Do đó, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt nam tuyên bố:

- Việc công an thành phố Sài gòn không cho linh mục giám tính Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam xuất cảnh là hành vị công khai xâm hại đến quyền tự do tôn giáo của người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp.

- Công an thành phố Sài gòn đã đối xử bất công với linh mục giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt nam và có dấu hiệu lạm dụng quyền hành để đàn áp tôn giáo

- Nhân dân Việt nam đóng thuế nuôi dưỡng ngành Công an không phải để nhận lại sự đàn áp và đối xử bất công như thế này."

Thông cáo báo chí của Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam cho biết về hoạt động của Dòng như sau: "Dòng Chúa Cứu Thế được thành lập tại Việt nam ngày 30 tháng 11 năm 1925, hiện nay có hơn 300 tu sĩ và linh mục, họat động từ Cao Bằng - Lạng Sơn đến Kiên Giang. Sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam là truyền giáo cho dân nghèo, đứng về phía người nghèo, là người nghèo và bảo vệ những người nghèo khỏi bị đối xử bất công. Suốt bốn năm qua, trong tư cách người lãnh đạo cao nhất của Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam, linh mục Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã trung thành với sứ mạng này và được hơn 300 tu sĩ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt nam, cùng đông đảo Dân Chúa, quý linh mục tu sĩ thuộc các giáo phận và các hội dòng, cũng như những người yêu chuộng công lý và hòa bình đồng lòng và ủng hộ đường lối vì người nghèo của Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam do linh mục Giám tỉnh đang hướng dẫn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page