Một linh mục Mehico bị giết chết

trong cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ

và các băng đảng buôn bán ma túy

 

Một linh mục Mehico bị giết chết trong cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và các băng đảng buôn bán ma túy.

Mehico [CWN 4/7/2011] - Một linh mục công giáo Mehico bị giết chết trong cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và các băng đảng ma túy.

Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWN, hôm thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2011, cha Marco Antonio Romero, thuộc giáo phận Matamoros, đã qua đời vì bị bắn trúng vào ngực. Vị linh mục đã bị giết chết trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các thành viên của một băng đảng ma túy có tên là Zetas.

Cuộc chạm súng đã diễn ra nhiều tiếng đồng hồ tại Montamoros. Vụ nổ súng thoạt tiên đã xảy ra giữa các thành viên của băng Zetas với tổ chức ma túy "Gulf Cartel". Sự can thiệp của cảnh sát đã khiến cho cuộc đụng độ leo thang.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page