Thủ tướng Malaysia sẽ viếng thăm Tòa thánh

để thảo luận về việc thiết lập ngoại giao

 

Thủ tướng Malaysia sẽ viếng thăm Tòa thánh để thảo luận về việc thiết lập ngoại giao.

Kuala Lumpur, Malaysia [AP 4/7/2011] - Thủ tướng Malaysia sẽ gặp gỡ Ðức thánh cha Benedicto XVI để thảo luận về việc thiết lập ngoại giao với Tòa thánh.

Theo tin của hãng thông tấn AP, hôm thứ Hai 4 tháng 7 năm 2011, một viên chức chính phủ Malaysia cho biết: cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, và Ðức thánh cha sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2011. Ðây là lần thứ hai một lãnh tụ của Malaysia gặp gỡ với một vị giáo hòang. Cựu thủ tướng nước này, ông Mahathir Mohamad, đã gặp gỡ đức Gioan Phaolo II năm 2002 để thảo luận về các quan hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo cũng như tình hình tại Trung đông.

Cuộc gặp gỡ sắp tới giữa thủ tuớng Malaysia và Ðức thánh cha diễn ra sau những căng thẳng giữa người hồi giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số vốn không ngừng than phiền về sự kỳ thị tôn giáo tại nước này. Riêng tờ báo công giáo duy nhứt tại Malaysia đã dính vào một cuộc chiến pháp lý xoay quanh việc xử dụng từ "Allah" trong ấn bản bằng tiếng Malay.

Một đại diện của thủ tướng Najib Razak nói rằng cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng và Ðức thánh cha được dự trù diễn ra sau ngày 15 tháng 7 năm 2011, khi ông Razak viếng thăm Anh quốc.

Viên chức xin được dấu tên này tiết lộ rằng các cuộc trao đổi giữa thủ tướng Malaysia và Ðức thánh cha sẽ xoay quanh việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa thánh.

Hiện Malaysia vẫn còn nằm trong danh sách của 16 quốc gia trên thế giới chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa thánh. Ðức cha Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa thánh tại Việt nam, hiện đang là "khâm sứ" tại Malaysia.

Dân số Malaysia có khoảng 28 triệu người, với 2 phần 3 là người thuộc sắc dân Malay theo hồi giáo. Công giáo và các Giáo hội Kitô khác chỉ chiếm khoảng 10 phần trăm dân số.

Không rõ ông Razak có thảo luận với Ðức thánh cha về việc người công giáo xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa không. Một phán quyết của tòa án dạo tháng 12 năm 2009 cho phép những người ngoài Hồi giáo được quyền xử dụng từ này. Phán quyết đã tạo ra làn sóng căm phẩn của một số người hồi giáo khiến dẫn đến việc tấn công một số nhà thờ kitô giáo hồi tháng Giêng năm 2010.

Một số người hồi giáo Malaysia nhấn mạnh rằng việc xử dụng từ "Allah" trong sách báo kitô có thể gây hoang mang cho người hồi giáo. Họ xem đây là một ý đồ chiêu mộ tín hữu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page