Các tín hữu kitô Pakistan

lo sợ cho an ninh hơn bao giờ hết

 

Các tín hữu kitô Pakistan lo sợ cho an ninh hơn bao giờ hết.

Islamabad, Pakistan [Zenit 4/7/2011] - Các tín hữu kitô Pakistan lo sợ cho an ninh hơn bao giờ hết.

Theo hãng tin "Các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, sau khi chính phủ tuyên bố dẹp bỏ bộ các tôn giáo thiểu số, các tín hữu kitô lo sợ cho an ninh của họ hơn bao giờ hết.

Chỉ vài tháng sau khi ông Shabbaz Bhatti, bộ trưởng bộ các nhóm tôn giáo thiểu số, bị sát hại, việc chính phủ tuyên bố dẹp bỏ bộ này khiến cho các tín hữu kitô Pakistan lo sợ bởi vì họ vẫn xem bộ nay như thành trì cuối cùng của họ để chống lại sự gia tăng của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan tại nước này.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, tu chính án thứ 18 được quốc hội thông qua và được chính phủ ban hành hôm 28 tháng 6 năm 2011, bắt đầu có hiệu lực. Theo tu chính án này, chính phủ giải tán 6 bộ trong đó có bộ các nhóm tôn giáo thiểu số và dành nhiều quyền hành hơn cho các tỉnh.

Các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, kể cả người ấn giáo, đạo Sikhs và hồi giáo Ahmadi, đang phải hứng chịu những hậu quả của việc hồi giáo hóa và chủ nghĩa hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng tại nước này. Các nhóm tôn giáo thiểu số này đã đồng thanh tố cáo tu chính án mà họ không hề được tham khảo ý kiến khi soạn thảo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page