Trung quốc cấm cầu nguyện

cho một vị giám mục đang bị cầm tù

 

Trung quốc cấm cầu nguyện cho một vị giám mục đang bị cầm tù.

Trung quốc [Asianews 4/7/2011] - Trung quốc cấm cầu nguyện cho một vị giám mục đang bị cầm tù.

Cũng theo tin của hãng thông tấn Asianews, chính quyền tại Baodinh, tỉnh Hebei, đã cho bố trí công an cảnh sát trên các đường phố, ra lệnh kiểm soát các điện thọai di động và ngăn cấm không cho các nhóm tín hữu được gặp nhau trong nhà để tưởng nhớ ngày sinh của đức cha James Su Zhimin, giám mục thầm lặng của giáo phận Baoding, người đã bị bắt giữ và bị xem như mất tích kể từ năm 1997. Kể từ đó gia đình vị giám mục không có bất cứ tin tức nào về số phận của ngài, ngoại trừ năm 2003, khi ngài được đưa vào bệnh viện.

Thân nhân của vị giám mục đã từng vào tù ra khám 40 năm này muốn tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài nhân dịp sinh nhựt thứ 80 của ngài.

Ðức cha Su là người luôn cương quyết không chấp nhận gia nhập vào Hội công giáo ái quốc, tổ chức mà chính phủ cộng sản Trung quốc xử dụng để kiểm soát Giáo hội và thành lập một Giáo hội tự trị.

Nhân dịp sinh nhựt thứ 80 của đức cha Su, những nguời cháu của ngài đã tổ chức một buổi cầu nguyện trong nhà riêng của họ, nhưng công an đã ngăn cấm việc này.

Khi họ hỏi chính quyền địa phuơng tại Baoding về số phận của vị giám mục, họ được trả lời rằng chính phủ "không biết gì về" ngài.

Ðối với chính phủ cộng sản Trung quốc, đức cha Su là vị giám mục "phản động nhứt", vì ngài luôn trung thành với Ðức giáo hòang. Nhưng đối với các tín hữu công giáo thầm lặng, ngài là "vị giám mục trung hoa vĩ đại và danh tiếng nhứt vì lòng trung thành với Tòa thánh".

Ðức cha Su là người thay thế Ðức cha Joseph Xueyan, qua đời năm 1993 vì bị công an tra tấn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page