Các tín hữu công giáo

cầu nguyện cho giám mục tân cử

tại Handan được trả tự do

 

Các tín hữu công giáo cầu nguyện cho giám mục tân cử tại Handan được trả tự do.

Trung quốc [Asianews 4/7/2011] - Các tín hữu công giáo tại Handan, Trung quốc, cầu nguyện cho vị giám mục tân cử và hai linh mục khác được trả tự do.

Theo hãng thông tấn Asianews, hôm thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2011, sau khi gặp các viên chức tôn giáo vụ, hai linh mục thuộc giáo phận Handan đã biến mất. Các nguồn tin thân cận với hãng thông tấn Asianews nói rằng hai vị linh mục này là những người giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận.

Giáo dân trong giáo phận đang hoang mang về số phận của hai vị linh mục cũng như của vị giám mục tân cử được Tòa thánh nhìn nhận, nhưng đã bị bắt giữ trước khi được tấn phong.

Tuởng cũng nên nhắc lại: cha Sun Jigen đã được bầu làm giám mục phó giáo phận Handan và đã được Tòa thánh nhìn nhận.

Ðức cha Yang Xiangtai, giám mục chính tòa giáo phận Handan, nay đã 89 tuổi. Vị giám mục này đã lên cơn đau tim khi nghe tin cha Sun mất tích.

Lễ tấn phong giám mục cho cha Sun được dự trù tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2011. Tuy nhiên, ngài đã bị công an bắt giữ ba ngày trước đó. Ngày 28 tháng 6 năm 2011, công an đã bao vây nhà thờ nơi được dự trù tiến hành lễ truyền chức cũng như mọi con đường dẫn đến nhà thờ.

Hôm thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2011, cha Huai Jianting, linh mục chưởng ấn giáo phận đã đến văn phòng tôn giáo vụ để thảo luận về việc bắt giữ cha Sun. Cha Huai liền bị bắt giữ tại chỗ. Cùng ngày, các viên chức tôn giáo vụ lại gọi cha Liu Xiuhua, thành viên của hội đồng linh mục, đến. Vị linh mục này cũng bị bắt giữ.

Các tín hữu công giáo Handan và các giáo phận khác đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho 3 vị linh mục được trả tự do.

Nhưng theo chương trình hoa ngữ của Ðài tiếng nói Hoa kỳ VOA, ông Liu Bainian, chủ tịch danh dự của Hội công giáo ái quốc và giám mục đoàn Trung quốc, tuyên bố rằng ông không biết tin gì về cha Sun.

Kể từ khi cha Sun được bầu làm giám mục phó giáo phận Handan, giám mục đoàn Trung quốc đã nghiên cứu về trường hợp của ngài, nhưng không chính thức phê chuẩn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page