Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ"

tài trợ cho các linh mục

đang phục vụ người tỵ nạn tại Thái lan

 

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" tài trợ cho các linh mục đang phục vụ người tỵ nạn tại Thái lan.

Bangkok [Zenit 8/7/2011] - Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tài trợ cho các linh mục đang phục vụ người tỵ nạn tại Thái lan.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ hiện đang tài trợ cho 6 linh mục trong nỗ lực giúp đỡ những người di dân và tỵ nạn tại Thái lan.

Theo thông kê của Giáo hội, Thái lan đón tiếp gần 2 triệu rưởi người tỵ nạn đến từ Myanmar. Làn sóng tỵ nạn lại gia tăng mỗi ngày.

Ðức cha Joseph Visitnondachai, giám mục Nakhon Sawan, người đang điều khiển văn phòng trợ giúp khẩn cấp người tỵ nạn của Giáo hội Công giáo Thái lan, nhấn mạnh rằng Giáo hội tại Thái lan đang thiếu linh mục và tu sĩ. Ngài kêu gọi các linh mục từ Myanmar đến làm việc cho người tỵ nạn.

Ðức giám mục Nakhon Sawan cho biết: "Lúc đầu giáo phận không biết phải làm cách nào để tài trợ cho các linh mục này. Nhưng tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã đảm nhận trách nhiệm ấy".

Người tỵ nạn sống còn nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo và phi chính phủ. Riêng các linh mục phục vụ trong trại được tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ tài trợ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page