Cuộc khủng hoảng tại Hy lạp có thể

ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo

 

Cuộc khủng hoảng tại Hy lạp có thể ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo.

Oxford, Anh quốc [CNS 8/7/2011] - Ðức tổng giám mục Athen, Hy lạp, nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này có thể ảnh hưởng đến các chương trình xã hội và bác ái của Giáo hội Công giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 6 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Nikolaos Foskolos, Tổng giám mục Công giáo Athen, thuộc nghi lễ Hy lạp, cho biết "hiện nay tham nhũng tràn lan khắp nơi, nhứt là trong giới chính trị gia." Giáo hội không còn được Nhà nước tài trợ hay nhận được sự giúp đỡ từ các Giáo hội Tây phuơng và các tín hữu cũng không thể dâng cúng thêm được. Hiện các giáo phận và giáo xứ lâm vào tình trạng khốn quẩn và nội trong vài tháng nữa, sẽ không thể trả lương cho các nhân viên.

Ðức cha Foskolos bày tỏ những quan ngại trên đây khi các bộ trưởng tài chính của Liên Âu đã cho tháo khoán để cứu vãn nền kinh tế đang sụp đổ của Hy lạp. Hôm 29 tháng 6 năm 2011, mặc dù bị dân chúng biểu tình phản đối, quốc hội Hy lạp vẫn thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tăng thuế.

Ðức tổng giám mục Athen nói rằng việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo hơn là Giáo hội Chính thống vốn vẫn được chính phủ tài trợ. Dù vậy, Giáo hội Chính thống vẫn phải đương đầu với nhiều vấn đề nghiêm trọng, sau khi các giáo sĩ được thông báo sẽ bị nhà nước cắt nửa số lương.

Ðức cha Foskolos nói rằng, mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, ít tài nguyên và nguồn lợi, trong những năm gần đây Giáo hội lại phải gánh thêm những người tỵ nạn từ các nước nghèo đổ xô đến Hy lạp để tìm đường sang đông âu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page