Ðức thánh cha cầu nguyện

cho các con tin bị cướp biển cầm giữ

 

Ðức thánh cha cầu nguyện cho các con tin bị cướp biển cầm giữ.

Castel Gandolfo [Zenith 10/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu nguyện cho các con tin bị cướp biển cầm giữ.

Chúa nhựt 10 tháng 7 năm 2011 là "Ngày tông đồ hàng hải" do Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn tổ chức. Nhân dịp này, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt tại Castel Gandolfo là nơi ngài đang nghỉ ngơi, Ðức thánh cha đã nhắc đến những người đang dấn thân làm mục vụ cho các nhân viên hàng hải, các ngư phủ và gia đình của họ. Ngài cầu nguyện một cách đặc biệt cho các nạn nhân của cướp biển.

Theo ước tính hiện có khoảng 800 người đang bị cướp biển bắt làm con tin. Ðức thánh cha kêu gọi cướp biển nên đối xử một cách tôn trọng và nhân đạo với họ. Ngài cũng cầu nguyện cho các gia đình của các nạn nhân được vững mạnh trong đức tin và không mất hy vọng tìm lại được người thân của mình.

Sau buổi đọc kinh truyền tin, Ðức thánh cha đã tiếp kiến một phái đoàn đại diện của các những con tin cướp biển gồm nhiều quốc tịch khác nhau.

Theo đài phát thanh Vatican, bắt giữ con tin trên biển là một hiện tượng bi đát nhưng ít được biết đến. Trong năm vừa qua, có khoảng 445 vụ tấn công, 53 chiếu tàu bị uy hiếp và trên một ngàn người bị bắt giữ.

Phần lớn các cuộc tấn công xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Somalia. Nhưng đây không phải là nơi duy nhứt có cướp biển. Cướp biển là một thách đố cần có một giải pháp toàn cầu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page