Tòa thánh yêu cầu các chính phủ

tài trợ cho các trường công giáo

 

Tòa thánh yêu cầu các chính phủ tài trợ cho các trường công giáo.

Vatican [CNS 7/7/2011] - Tòa thánh yêu cầu các chính phủ tài trợ cho các trường công giáo.

Phát biểu tại một phiên họp hôm 6 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve, Thụy sĩ, ca ngợi các trường công giáo vì những đóng góp đáng kể cho nền giáo dục hiện đại. Ngài kêu gọi các chính phủ không những tài trợ cho các trường công giáo, mà còn không nên "bịt miệng" các trường này vì các vấn đề luân lý.

Theo vị đại diện của Tòa thánh, các hệ thống giáo dục chỉ hoạt động tốt đẹp khi có sự tham gia của các bậc phụ huynh, các đoàn thể của xã hội dân sự, kể cả các tổ chức tôn giáo.

Ðức cha Tomasi nói rằng "cần phải có sự tài trợ của chính phủ để cổ võ những chương trình giáo dục tư nhân này. Khi thực thi vai trò giáo dục, Nhà nước "cần phải tôn trọng những chọn lựa mà cha mẹ làm cho con cái mình và cũng như tránh việc nhồi sọ ý thức hệ".

Ðức cha Tomasi trích dẫn Công Ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Công ước này bảo đảm quyền của cha mẹ được chọn trường tư cho con cái và bảo đảm cho chúng được giáo dục về văn hóa và luân lý phù hợp với xác tín của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page