Các tổ chức bênh vực

sự sống và gia đình tại El Salvador

tố giác chính phủ Hoa kỳ cổ võ

các quyền của người đồng tính

 

Các tổ chức bênh vực sự sống và gia đình tại El Salvador tố giác chính phủ Hoa kỳ cổ võ các quyền của người đồng tính.

San Salvador [CAN 7/7/2011] - Các tổ chức bênh vực sự sống và gia đình tại El Salvador tố giác chính phủ Hoa kỳ cổ võ các quyền của người đồng tính.

Trong một khuyến cáo nhắm đến bà Mari Carmen Aponte, đại sứ Hoa kỳ tại El Salvador, các tổ chức bênh vực sự sống và gia đình tại nước này tố cáo rằng bà đã vi phạm luật ngoại giao và công pháp quốc tế khi viết bài cổ võ cho các quyền của người đồng tính.

Theo các tổ chức này, đại sứ Hoa kỳ tại El Salvador muốn áp đặt những giá trị ngoại lai "kỳ quặc" và ngụy trang thành những "nhân quyền".

Sở dĩ các tổ chức bênh vực sự sống và gia đình tại El Salvador đã phải lên tiếng là vì bà Aponte đã cho đăng trên một nhựt báo tại El Salvador một bài viết qua đó bà kêu gọi phải nhìn nhận quyền "của những người đồng tính".

Ðại sứ Hoa kỳ khẳng định rằng nhìn nhận quyền của những người đồng tính không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn của "mỗi người chúng ta". Bà cho rằng mỗi thế hệ cần phải tiến tới gần hơn với sự bình đẳng.

Trả lời cho bà Aponte, các tổ chức bênh vực sự sống và gia đình tại El Salvador nói rằng bà đã vi phạm Công ước quốc tế Vienna theo đó các nhà ngoại giao bị buộc không nên can thiệp vào việc nội bộ của quốc gia nơi mình làm đại diện cũng như các quốc gia phải tôn trọng bản sắc của các quốc gia khác.

Các tổ chức bênh vực sự sống và gia đình đồng ý với bà Aponte là cần phải "chấm dứt bạo hành chống lại những người đồng tính". Nhưng theo họ, điều này không có nghĩa là phải chấp nhận hôn phối của những người đồng tính hay tạo ra những loại gia đình mới.

Các tổ chức này cũng nhắc lại rằng Hoa kỳ là một nơi mà "hàng triệu thai nhi vô phương tự vệ bị sát hại một cách hợp pháp và bằng những cách thế tàn bạo dã man nhứt".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page