Vài nét về hoàng thân Otto Von Habsburg

chiến sĩ bênh vực kitô giáo và sự sống

 

Vài nét về hoàng thân Otto Von Habsburg, chiến sĩ bênh vực kitô giáo và sự sống.

Áo [CNA 6/7/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hoàng thân Otto von Habsburg của đế quốc Áo Hung, một lãnh tụ công giáo tranh đấu cho sự thống nhứt Âu Châu , đã qua đời hôm 4 tháng 7 năm 2011, hưởng thọ 98 tuổi.

Một trong những tiếng nói có thế giá của Giáo hội Công giáo là Ðức hồng y Renato Martino, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình, đã xem ông như một trong những nhà tranh đấu vĩ đại nhứt cho đức tin công giáo và phẩm giá con người trong thế kỷ 20 vừa qua.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố tại Viện "Dignitatis Humanae" [phẩm giá con người] ở Roma, Ðức hồng y Martino nói rằng "mặc dù đã bước vào tuổi cửu tuần, hoàng thân Otto von Habsburg, vẫn tranh đấu không biết mõi mệt cho các giá trị kitô của lục địa âu châu và tính thánh thiêng của sự sống con người".

Ðức hồng y cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình nhắc lại rằng thân phụ của hoàng thân Otto von Habsburg, tức hoàng đế Karl Habsburg, người đã được đức Gioan Phaolo II tôn phong chân phước năm 2004, là người đã làm mọi nỗ lực để chấm dứt thế chiến thứ nhứt. Ngay từ nhỏ, hoàng thân Otto von Habsburg đã được thân phụ dạy dỗ rằng nhiệm vụ của một nhà cai trị chính là phục vụ và hy sinh vô vị lợi vì phúc lợi của những người được ủy thác cho mình.

Theo Ðức hồng y Martino, đây là một triết lý đã ảnh hưởng đến cả cuộc sống của hoàng thân Otto von Habsburg.

Mặc dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn chấp nhận bảo trợ cho Viện "Dignitatis Humanae". Ðức hồng y nói rằng điều này chứng tỏ lập trường vững chắc của ông về phẩm giá con người.

Viện "Dignitatis Humanae" là một tổ chức chuyên quảng bá cho nguyên tắc phổ quát: con người có một phẩm giá cao cả vì được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Ðức hồng y nhắc lại rằng năm 2007, hoàng thân Habsburg đã kêu gọi những người tranh đấu cho phẩm giá con người cần phải thăng tiến việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhứt.

Hoàng thân qua đời trong biệt thự riêng của gia đình tại Poecking, miền nam nước Ðức, là nơi mà ông đã sống kể từ thập niên 50, với 7 người con cùng sống bên cạnh.

Mặc dù chứng kiến sự tan rã của đế quốc Áo Hung, ông vẫn dùng ảnh hưởng riêng của mình để tranh đấu cho Áo khỏi bị Ðức quốc xã xâm chiếm trong thời đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông vẫn không ngăn chận được ý đồ của đức quốc xã. Ông cũng đã từng chống lại chủ nghĩa cộng sản Liên Xô và tranh đấu cho bức màn sắt tại Ðông Âu được mở ra.

Hoàng thân Otto von Habsburg đã từng là thành viên của Nghị Viện Âu châu thuộc Ðảng Liên Hiệp Kitô xã hội Baviere, miền nam Ðức. Ông cũng đã giữ chức chủ tịch của Liên Minh Liên Âu từ năm 1979 đến năm 1999. Với chức vụ này, ông đã tranh đấu để mở cửa biên giới giữa Áo và Hungary để cho phép 600 người Ðông Ðức được trốn thóat khỏi chế độ cộng sản hồi năm 1989, vài tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ.

Ông cũng đã có công trong việc giúp cho khoảng 15 ngàn người Áo, trong số này có nhiều người do thái, trốn khỏi chế độ Ðức quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến.

Người con trai trưởng nam của ông là ông Karl Habsburg Lothringen, nói với hãng thông tấn Áo "Austria Press Agency" rằng cha mình là "một nhân vật vĩ đại. Với sự ra đi của ông, chúng ta mất đi một người âu châu vĩ đại đã có một ảnh huởng khôn lường đến mọi công việc của chúng ta ngày nay"

Ông Jose Manuel Barroso, chủ tịch Ủy ban Âu châu ca tụng hoàng thân Otto von Habsburg như một "nguời âu châu vĩ đại đã tạo một sức bật lớn cho Dự Án Âu Châu trong suốt cuộc đời của ông".

Ông Barroso nói: "Tôi sẽ đặc biệt nhớ đến lập trường kiên định của ông chống lại mọi hình thức độc tài tòan trị và về những giá trị nền tảng của Âu châu".

Vợ ông là bà Regina đã qua đời hồi năm ngoái. Kể từ năm 2007, người con trai trưởng của ông đã chính thức đứng ra gánh vác gia đình hoàng gia Habsburg.

Kể từ năm 1961, năm năm trước khi chính phủ Áo bãi bỏ luật cấm mọi thành viên của gia đình hoàng gia trở về nước, hoàng thân Otto von Habsburg đã tuyên bố từ bỏ mọi tham vọng lấy lại ngai vàng.

Thi thể của hoàng thân hiện đang được đặt tại nhà thờ thánh Ulrich ở Poecking để dân chúng kính viếng. Theo chương trình lễ an táng của ông sẽ được cử hành tại Vienna, Áo quốc, vào ngày 16 tháng 7 năm 2011. Nhiều thánh lễ cầu hồn cũng sẽ được cử hành tại Munich Ðức, Mariazell và Vienna Áo quốc và Budapest, Hungary.

Hoàng thân Otto von Habsburg sẽ được chôn cất trong hầm mộ của hoàng gia bên trong nhà thờ Capucin ở thủ đô Vienna.

Một phụ tá của một trong những người con trai của ông nói với hãng thông tấn AP rằng trái tim của ông sẽ được chôn cất trong tu viện Benedicto tại Pannonhalma, miền Trung nước Áo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page