Tình trạng bi đát

của người công giáo tại Somalia

 

Tình trạng bi đát của người công giáo tại Somalia.

Mogadishu, Somalia [CWN 6/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Somalia hiện rơi vào tình trạng vô cùng bi đát.

Theo đài phát thanh Vatican, từ hơn 20 năm nay, Somalia bị đặt duới sự kiểm soát của các "lãnh chúa"; chính phủ trung ương hoàn toàn bất lực.

Ðài phát thanh Vatican cho biết: sau nhiều năm bạo động, "tất cả mọi nhà thờ và cơ sở của Giáo hội đều bị phá hủy" trong đất nước với đa số dân theo Hồi giáo này. Hiện chỉ còn khoảng 100 người công giáo rải rác trên toàn quốc.

Ðức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, kiêm giám quản tông tòa thủ đô Mogadishu, chỉ có thể liên lạc được với vài người công giáo bằng đuờng giây điện thoại. Từ nhiều tháng nay, ngài không thể đến viếng thăm Somalia.

Vị giám mục cuối cùng của Mogadishu là đức cha Pietro Salvatore Colombo đã bị giết chết năm 1989.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page