Giáo hội tại Colombia kêu gọi

chấm dứt cuộc xung đột võ trang tại nước này

 

Giáo hội tại Colombia kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột võ trang tại nước này.

Bogota, Colombia [Zenit 6/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Colombia kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột võ trang tại nước này.

Mới đây, Ðức cha Ruben Salazar Gomez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia đã một lần nữa lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột võ trang trong nước. Ngài cho rằng Colombia đã tiến triển đầy đủ để mở ra cuộc đối thoại và mọi người đều có thể tham gia vào việc xây dựng đất nước.

Trả lời câu hỏi của các ký giả về các cuộc hành quân của chính phủ nhắm vào ông "Alfonso Cano", lãnh tụ của "Lực luợng cách mạng võ trang Colombia", Ðức cha Salazar Gomez tuyên bố rằng giải pháp lý tưởng là không nên có những hành động quân sự. Chính phủ nên thực thi công lý trong mọi lãnh vực và người dân có thể hưởng được các quyền lợi và thi hành nghĩa vụ của mình.

Ngài nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn kêu gọi hãy chấm dứt cuộc xung đột". Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, ngày nay "những điều kiện mới đã cho phép các nhóm võ trang có thể chấm dứt cuộc chiến vốn chỉ mang lại chết chóc và hủy diệt".

Ngài kêu gọi các nhóm võ trang hãy giao nộp khí giới và bắt đầu tiến trình hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page