Các nhóm thiểu số tại Bangladesh

tố giáo việc thay đổi hiến pháp

 

Các nhóm thiểu số tại Bangladesh tố giáo việc thay đổi hiến pháp.

Dhaka, Bangladesh [Ucanews 5/7/2011] - Các nhóm thiểu số tại Bangladesh tố giác những thay đổi hiến pháp nhằm biến Hồi giáo thành quốc giáo.

Các lãnh tụ các sắc dân thiểu số tại Bangladesh nói rằng những tu chính hiến pháp mới đây là một hành động nhắm vào các nhóm thiểu số.

Hôm 30 tháng 6 năm 2011, quốc hội Bangladesh đã thông qua tu chính án 15, qua đó tái lập 4 nguyên tắc nền tảng là: quốc gia, xã hội chủ nghĩa, dân chủ và thế tục vốn đã có trong hiến pháp năm 1972.

Tuy nhiên, tu chính án này lại nhìn nhận Hồi giáo như quốc giáo và đưa vào phần mở đầu hiến pháp câu "Nhân Danh Thiên Chúa Nhân Từ".

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhóm thiểu số nói rằng hai điều trên đây không có trong Hiến Pháp năm 1972.

Theo các nhà lãnh đạo này, "xem Hồi giáo như quốc giáo có nghĩa là xem thường các tôn giáo khác". Một quốc gia không cần phải có một quốc giáo.

Ðức cha Bejoy D'Cruze, Giám mục Khulna, chủ tịch Ủy ban Giám mục về hiệp nhứt kitô giáo và đối thọai liên tôn của Hội đồng Giám mục Bangladesh nói rằng "tính cách thế tục của quốc gia là nguyên tắc tốt nhứt".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page