Một nhóm hồi giáo Pakistan

tìm cách chiếm đoạt một bệnh viện kitô

 

Một nhóm hồi giáo Pakistan tìm cách chiếm đoạt một bệnh viện kitô.

Pakistan [CWN 5/7/2011] - Một nhóm người hồi giáo Pakistan tìm cách chiếm đoạt một bệnh viện kitô.

Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWN, một nhóm người hồi giáo Pakistan đã tìm cách chiếm đoạt một bệnh viện do một tổ chức truyền giáo Tin lành Prebyterian thành lập và điều khiển. Nhóm hồi giáo này nói rằng bệnh viện đã được bán cho họ. Do những người hồi giáo xúi giục, cảnh sát địa phương đã bắt giữ ban giám đốc bệnh viện.

Ðược biết: bệnh viện nói trên nằm ở Taxila, ngọai ô thủ đô Islamabad. Từ lâu, một nhóm doanh nhân hồi giáo vì muốn chiếm đoạt bệnh viện, đã tung tin rằng họ đã mua đứt bệnh viện.

Sau khi ban giám đốc bệnh viện than phiền về hành động của cảnh sát, Ðức cha Rufin Anthony, Giám mục thủ đô Islamabad, đã yêu cầu chính quyền địa phương cho mở cuộc điều tra. Kết quả cuộc điều tra cho thấy bệnh viện nói trên chưa hề được bán cho người hồi giáo.

Các nhà lãnh đạo kitô trong vùng rất hài lòng với kết quả cuộc điều tra, nhưng cũng rất lo ngại trước hành động cưỡng đoạt của những người hồi giáo.

Một nhà tranh đấu nói với hãng thông tấn Asianews rằng "sự thù hận chống các tín hữu kitô được khai thác vì quyền lợi cá nhân".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page