Tòa thánh sẽ cho công bố các văn kiện

về cuộc diệt chủng người Armeni

 

Tòa thánh sẽ cho công bố các văn kiện về cuộc diệt chủng người Armeni.

Vatican [Asianews 5/7/2011] - Tòa thánh sẽ cho công bố những tài liệu về cuộc diệt chủng người Armeni.

Hôm thứ Ba 5 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Sergio Pagano, giám đốc văn khố mật của Tòa thánh, loan báo rằng Tòa thánh sẽ cho công bố một cuốn sách thu thập các tài liệu và thông tin về vụ sát hại người Armeni.

Ðức cha Pagano đã loan báo như trên trong cuộc họp báo giới thiệu cuộc triển lãm với chủ đề "ánh sáng trong văn khố" sẽ được khai trương tại Roma vào tháng 2 năm 2012. Cuộc triển lãm có mục đích trưng bày một trong những sưu tập quan trọng nhứt thế giới gồm những tài liệu trải dài từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 20. Nếu được trải ra, các trang tài liệu này sẽ dài 85 cây số.

Ðức cha Pagano cũng cho biết: nội trong hai hay ba năm nữa, việc thu thập các tài liệu về thế chiến thứ hai và triều đại của đức Pio XII cũng sẽ được hoàn tất. Ðức thánh cha sẽ là người quyết định có nên cho công bố các tài liệu này không.

Riêng về cuộc diệt chủng người Armeni, Ðức cha Pagano nói rằng "khi đọc những tài liệu về các phương pháp mà người Thổ nhĩ kỳ đã xử dụng để tra tấn nguời Armeni, ngài cảm thấy đau đớn khủng khiếp".

Theo Ðức cha Pagano, một số báo chí mô tả việc các binh sĩ Thổ "đánh cá với nhau về phái tính của một thai nhi trước khi dùng lưỡi lê đâm vào bụng mẹ để lôi nó ra".

Cuộc triển lãm cũng sẽ trưng bày những tài liệu ít gây chấn động tâm lý nhưng cũng có giá trị lịch sử cao như Lá thư của giới quý tộc Anh gởi cho đức Clemente VII về tình trạng hôn phối của vua Henry VIII, hồ sơ vụ án Galileo Galilei, Lá thư của hoàng hậu Helena và Lá thư của người thổ dân Mỹ gởi cho đức Leo XIII.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page