Chính phủ Trung quốc nhìn nhận

một vị giám mục thầm lặng

 

Chính phủ Trung quốc nhìn nhận một vị giám mục thầm lặng.

Trung quốc [Ucanews 30/6/2011] - Chính phủ cộng sản Trung quốc nhìn nhận một vị giám mục thầm lặng.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, hôm thứ Năm 30 tháng 6 năm 2011, chính phủ cộng sản Trung quốc đã nhìn nhận Ðức cha Joseph Zhu Baoyu, giám mục Nanyang, tỉnh Henan, miền trung Trung quốc.

Vị giám mục đã về hưu này năm nay đã 90 tuổi. Ngài đã được Tòa thánh phê chuẩn và tấn phong một cách lén lút năm 1995, sau nhiều năm bị giam tù hay lao động khổ sai. Hồi năm 2010, Ðức thánh cha đã chấp thuận đơn xin từ chức của ngài.

Các nguồn tin công giáo nói rằng đức cha Zhu đã quyết định xin được chính phủ nhìn nhận để có thể đòi lại các tài sản của Giáo hội đã bị tịch thu dưới thời cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976.

Giáo phận Nanyang hiện có khoảng 20 ngàn tín hữu rải rác trong thị xã Nanyang, 2 phường và 11 quận trong tỉnh Henan, miền tây nam Trung quốc.

Ðức cha John Baptist Yang Xiaoting, giám mục Yan' an, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung quốc, đã chủ tọa lễ nhậm chức của Ðức cha Zhu.

30 linh mục địa phương và từ các giáo phận lân cận đã đến đồng tế thánh lễ. Cũng có khỏang 50 giáo dân tham dự thánh lễ.

Một linh mục nói với hãng thông tấn Ucanews rằng Ðức cha Zhu quyết định xin được chính phủ nhìn nhận không phải vì quyền lợi riêng của ngài mà vì giáo phận. Vị linh mục này cho biết "nhiều nhà thờ của giáo phận vẫn chưa được hoàn trả lại cho giáo phận" Nếu không được chính phủ thừa nhận, giáo phận không thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Với việc Ðức cha Zhu chính thức nhậm chức giám mục giáo phận Nanyang, giáo phận có thể chính thức đòi lại tài sản của mình và nhờ đó góp phần vào công tác truyền giảng Tin mừng.

Theo các nguồn tin Giáo hội, Tòa thánh không hề biết về quyết định của Ðức cha Zhu cũng như không hề cố vấn cho ngài trong chuyện này.

Quyết định của Ðức cha Zhu đã không được giáo dân trong giáo phận ủng hộ, kể cả Ðức cha Jin Lugang, giám mục phó và hầu hết 21 linh mục trong giáo phận.

Một số cho rằng chính vì chính sách "không được rõ ràng" của Tòa thánh mà Ðức cha Zhu đã quyết định ra "công khai".

Chính quyền cộng sản Trung quốc chỉ cho phép những linh mục nào được họ tin tưởng mới được tham dự lễ nhậm chức của Ðức cha Zhu. Các nguồn tin cho biết Ðức cha Jin không được phép rời khỏi nhà hôm 30 tháng 6 năm 2011. Nhiều người lo sợ rằng với quyết định của Ðức cha Zhu, giáo phận có thể bị chia hai.

Ðức cha Zhu, sinh năm 1921 tại Nanyang. Ngài chịu chức linh mục năm 1957. Không đầy một năm sau khi chịu chức, ngài bị bắt giam và kết án vào trại "lao cải". Năm 1967, ngài được trả tự do và bắt đầu cử hành các bí tích một cách lén lút.

Năm 1981, ngài bị bắt giam lại vì "tội phản cách mạng" và 8 năm sau mới được tạm tha. Năm 1995, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận thầm lặng Nanyang.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page