Thiên Chúa không phải là

đối tượng của thử nghiệm khoa học

 

Thiên Chúa không phải là đối tượng của thử nghiệm khoa học.

Roma [CWN 30/6/2011] - Ðức thánh cha nhắc các nhà thần học rằng Thiên Chúa không phải là đối tượng của thử nghiệm khoa học.

Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đưa ra lời nhắc nhở trên đây hôm 30 tháng 6 năm 2011 nhân dịp trao giải thuởng "Ratzinger" cho ba nhà thần học.

Ba nhà thần học này là: giáo sư Manlio Simonetti, một chuyên gia về giáo phụ học thuộc trường đại học công giáo La Sapienza. Vị thứ hai là ông Olegario Gonzalez de Cardedal, một giáo sư thần học tín lý tại đại học Salamanca, Tây ban nha. Và vị thứ ba là cha Maximilian Heim, tu viện trưởng tu viện Heiligenkreuz, một nhà nghiên cứu về tư tưởng của Ðức hồng y Ratzinger.

Trong bài ngỏ lời nhân dịp trao giải thưởng, Ðức thánh cha ghi nhận rằng "thần học là khoa học đức tin". Mục tiêu tối hậu của nhà thần học là khám phá chân lý. Ðức tin kitô lại không giống như niềm tin ngoại giáo là những niềm tin dựa trên phong tục tập quán. Ðức thánh cha nói rằng "khía cạnh cách mạng của Kitô giáo thời cổ chính là đoạn tuyệt với những thói tục ấy vì tình yêu đối với chân lý".

Theo Ðức thánh cha, các học giả kitô đã luôn luôn dựa vào "mối giây liên kết nền tảng giữa Ngôi Lời, sự thật và đức tin". Do đó đức tin có thể chịu sự phân tách của lý trí.

Tuy nhiên, trong thời hiện đại, nhiều nhà trí thức cho rằng chỉ có lý trí thực tiển mới là con đường duy nhứt để biết chân lý. Ðức thánh cha không bác bỏ vai trò của lý trí, nhưng ngài nói rằng lý trí vẫn có giới hạn của nó. Ngài khẳng định: "Thiên Chúa không phải là đối tượng thử nghiệm của con người. Ngài là Chủ Thể và Ngài chỉ tỏ mình trong quan hệ liên vị mà thôi".

Như vậy, theo Ðức thánh cha, nhà thần học chỉ nghiên cứu như một tín hữu. Ðức thánh cha nói: "tình yêu muốn hiểu biết rõ hơn người mình yêu" và người tín hữu muốn hiểu biết rõ hơn Thiên Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page