Giáo hội Công giáo tại Costa Rica

kêu gọi dân chúng chống lại

việc thụ thai trong ống nghiệm

 

Giáo hội Công giáo tại Costa Rica kêu gọi dân chúng chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm.

Costa Rica [Zenit 30/6/2011] - Giáo hội Công giáo tại Costa Rica kêu gọi dân chúng chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm.

Ðược biết: Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ Châu đã tạo áp lực lên chính phủ Costa Rica, từ đây cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2011, phải cho phép áp dụng việc thụ thai trong ống nghiệm.

Giáo hội tại đây đang gia tăng các nỗ lực để giúp cho các tín hữu hiểu rằng thực hành này cũng bao gồm cả việc hủy hoại sự sống con người.

Cách đây hai tuần, với 26 thuận và 25 phiếu chống, quốc hội Costa Rica đã bác bỏ một dự luật nhằm cho phép thụ thai trong ống nghiệm. Dù vậy, quốc gia này vẫn tiếp tục chịu nhiều áp lực của Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ Châu. Với tiếng nói cũng bằng Tòa án nhân quyền âu châu, Ủy ban này đe dọa truy tố Costa Rica vì vi phạm nhân quyền, nếu không cho phép thực hiện thụ thai trong ống nghiệm.

Hiện nay, Giáo hội tại Costa Rica đang xử dụng các phương tiện truyền thông để giúp giáo dân hiểu được thế nào là thụ thai trong ống nghiệm và những hậu quả nghiêm trọng của phương pháp này.

Chẳng hạn, trên đài phát thanh quốc gia, Giáo hội đã cho truyền đi chứng từ của một bé gái như sau: "Xin chào quý thính giả, cháu tên là Sofia. Cháu là đứa con thứ ba trong một gia đình có ba người con. Mặc dù cha mẹ cháu yêu thương cháu hết lòng, cháu cũng biết rằng để cháu được chào đời, 7 anh chị em khác của cháu đã phải chết trong một phòng thí nghiệm".

Giáo hội Công giáo đang cho tổ chức những buổi thuyết trình trong các trường học, để nhấn mạnh rằng các phôi thai được tạo sinh trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm thường bị phá hủy hay cho đông lạnh với một tương lai vô định.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page