Các nhà lãnh đạo kitô

và việc rao giảng Tin mừng

trong thế giới ngày nay

 

Các nhà lãnh đạo kitô và việc rao giảng Tin mừng trong thế giới ngày nay.

Vatican [CNS 29/6/2011] - Tòa thánh và đại diện của các Giáo hội Kitô đã cho công bố một số nguyên tắc hướng dẫn công cuộc rao giảng Tin mừng trong thế giới ngày nay.

Hôm 28 tháng 6 năm 2011, Hội đồng Tòa thánh về đối thọai liên tôn, Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới và Liên đoàn Tin lành thế giới, đã cho công bố một văn kiện có tựa đề "Chứng tá Kitô trong một thế giới đa tôn giáo: những nguyên tắc hướng dẫn hành động".

Văn kiện bác bỏ những phương pháp hung hãn hay cưỡng bách và bênh vực quyền được tuyên xưng, quảng bá cũng như thay đổi tôn giáo.

Trong một thế giới đa nguyên, văn kiện của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và đại diện của các Giáo hội Kitô viết rằng "chứng tá Kitô đòi hỏi phải đối thoại với những người thuộc các tôn giáo và văn hóa khác nhau".

Theo văn kiện, mặc dù mỗi tín hữu kitô đều có bổn phận phải làm chứng cho Chúa Kitô, nhưng "hoán cải cuối cùng vẫn là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nếu các tín hữu kitô xử dụng những phương pháp không xứng hợp như lừa mị và cưỡng bách, họ phản bội Tin Mừng và có thể gây ra đau khổ cho người khác".

Tài liệu là kết quả 5 năm tham khảo ý kiến của 40 chuyên gia về đối thoại đại kết và liên tôn.

Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thọai liên tôn, nói rằng xác định những nguyên tắc về rao giảng Tin mừng không phải là điều dễ dàng, nhưng cuối cùng Hội đồng và đại diện các Giáo hội Kitô khác vẫn đạt được tài liệu chung kết. Ðây là một văn kiện quan trọng cần được các cộng đồng Kitô trên toàn thế giới nghiên cứu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page