Trung quốc phong chức giám mục

không có sự phê chuẩn của Tòa thánh

 

Trung quốc phong chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Bắc Kinh [CWN 29/6/2011] - Bất kể lời cảnh cáo của Tòa thánh, chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn cho tiến hành phong chức một tân giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Cuộc phong chức này đã diễn ra hôm thứ Tư 29 tháng 6 năm 2011. Ðây là ngày các giám mục trên toàn thế giới bày tỏ sự hiệp thông với Tòa thánh. Chọn ngày này để phong chức giám mục không có phép của Tòa thánh, chính quyền cộng sản Trung Quốc muốn cho thấy họ thách thức Tòa thánh.

Người được tấn phong giám mục là cha Paul Lei Shiyin và người chủ phong là giám mục Johan Fang Xinyao, chủ tịch Hội công giáo ái quốc Trung quốc. Trong số một ngàn nguời tham dự lễ tấn phong, có 7 giám mục, tất cả đều đã được Tòa thánh phê chuẩn.

Tòa thánh đã từng than phiền rằng trong quá khứ các giáo sĩ Trung quốc đã bị cưỡng bách tham dự các lễ nghi như thế. Tuy nhiên, Tòa thánh cũng nói rằng những cuộc tấn phong không có sự phê chuẩn của Tòa thánh như thế gây ra thiệt hại "không thể đền bù" được cho sự hiệp nhứt của Giáo hội. Tòa thánh cũng nói rằng những ai tham dự vào các cuộc lễ như thế cũng phải công khai "đền bù".

Vị giám mục vừa được tấn phong giải thích rằng ông thật sự muốn thách thức Tòa thánh. Ông cho biết đã xin sự phê chuẩn của Tòa thánh, nhưng không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, ông nói rằng "ông làm như thế vì sự sống còn của Giáo hội" tại Trung quốc. Theo ông, cần phải hành động phù hợp với đòi hỏi của thực tế.

Luận điệu trên đây của giám mục Lei phản ánh lập trường của các nhà lãnh đạo của Giáo hội công khai tại Trung quốc.

Sở dĩ Tòa thánh không phê chuẩn việc bổ nhiệm linh mục Lei làm giám mục Leshan là bởi vì ông đã ăn ở với một phụ nữ và đã có một đứa con với người đàn bà này.

Hồi đầu tuần này, chính quyền Trung quốc đã ra lệnh đình hoãn việc tấn phong một giám mục khác. Người được chọn làm giám mục Handan là cha Joseph Sun Jigen. Lẽ ra lễ tấn phong đã diễn ra cũng vào ngày 29 tháng 6 năm 2011, nhưng cha Sun đã bị công an bắt giữ. Cha đã làm đơn xin và đã được Tòa thánh phê chuẩn.

Các viên chức chính phủ Trung Quốc đã loan báo rằng họ sẽ bổ nhiệm 40 giám mục mới mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Tòa thánh đã cho công bố một văn kiện để khẳng định rằng bất cứ vị giám mục nào được truyền chức không có sự phê chuẩn của Tòa thánh đều bị vạ tuyệt thông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page