Pakistan hủy bỏ bộ các tôn giáo thiểu số

 

Pakistan hủy bỏ bộ các tôn giáo thiểu số.

Islamabad, Pakistan [Zenit 29/6/2011] - Chính phủ Pakistan sẽ hủy bỏ bộ các tôn giáo thiểu số.

Theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, chính phủ Pakistan đã sẵn sàng dẹp bỏ Bộ các tôn giáo thiểu số và phân mãnh để trao trọn quyền cho các chính quyền địa phương tại các tỉnh.

Giới chính trị tại nước này cho hãng thông tấn Fides biết là biện pháp này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Như vậy chính phủ trung ương sẽ hoàn toàn phủi tay đối với vấn đề quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số.

Các nguồn tin của hãng thông tấn Fides nói rằng làm như thế, chính phủ Pakistan lại cho ám sát ông Shabhaz Bhatti một lần nữa: lần đầu tiên là sát hại thân xác của ông, lần này loại trừ dự án và di sản chính trị của ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page